Người đàn ông suýt mất mạng và bàn tay phải do bị rắn hổ mang cắn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 7/12, thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống thành công và giữ lại được bàn tay phải đã bị hoại tử của một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn trong lúc đi làm rẫy.
Bàn tay phải của bệnh nhân T sau khi được phẫu thuật.
Bàn tay phải của bệnh nhân T sau khi được phẫu thuật.

Bệnh nhân nói trên là ông Đ.V.T (44 tuổi), trú tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, ông T đi làm rẫy và bị rắn hổ mang cắn vào bàn tay. Khi xảy ra sự việc, ông T được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Sau khi được cấp cứu giữ lại mạng sống, bàn tay phải của ông T bị hoại tử, có nguy cơ phải cắt bỏ.

Với quyết tâm cố gắng giữ được bàn tay cho bệnh nhân, các bác sỹ Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật chuyển vạt ghép da che phủ bàn tay cho bệnh nhân. Sau một thời gian điều trị tích cực, bàn tay đã phục hồi được chức năng.

Bác sỹ CKI. Nguyễn Duy Tùng - Trưởng kíp phẫu thuật cho biết, kỹ thuật chuyển vạt là kỹ thuật rất khó, lần đầu tiên được triển khai ở bệnh viện. Trước đây, những trường hợp tương tự đều phải chuyển lên tuyến trên hoặc cắt bỏ bàn tay, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt sau này.

Đọc thêm