Người từ vùng dịch vào Bắc Kạn phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Công văn số 5757/UBND-VXNV về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhất là dịp nghỉ lễ 2/9 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 00h 1/9/2021.
Lãnh đạo TP Bắc Kạn tặng quà chốt kiểm soát dịch COVID-19 tổ 1A, phường Đức Xuân.
Lãnh đạo TP Bắc Kạn tặng quà chốt kiểm soát dịch COVID-19 tổ 1A, phường Đức Xuân.

Theo đó, để giữ vững thành quả phòng chống dịch và đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản đã chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Trong thời gian nghỉ lễ 2/9, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hạn chế tối đa việc ra ngoài địa bàn tỉnh nếu không thật sự cần thiết.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú, các chốt kiểm dịch hoạt động 24/24h, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện.

Người từ vùng dịch vào tỉnh Bắc Kạn phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72h với SARS-CoV-2 và có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày trước đó.

Trước đó, Bắc Kạn đã dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, khu vui chơi giải trí, trò chơi điện tử, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, các quán phục vụ đồ ăn vỉa hè, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, học thêm… Không tập trung quá 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học.

Các cơ quan, đơn vị lên phương án để cán bộ luân phiên làm việc trực tuyến tại nhà. Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch chặt chẽ, khuyến khích tổ chức bữa ăn tại chỗ và có xe đưa đón công nhân. Đồng thời tạm thời dừng các đám cưới, với đám tang tổ chức trong phạm vi gia đình, không để tập trung cùng lúc quá 20 người để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19./.

Đọc thêm