Nha Trang mê mẩn lòng người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đắm mình trong làn nước xanh ngắt, dạo bước trên bãi cát trắng mịn hay nằm nghe tiếng sóng vỗ bờ, bình lặng ngắm bình minh… Đó là những giây phút thư giãn mê mẫn bất cứ ai khi đặt chân đến thành phố biển Nha Trang.
Bãi Dài Nha Trang - một trong những địa điểm đẹp ở Nha Trang.
Bãi Dài Nha Trang - một trong những địa điểm đẹp ở Nha Trang.

Thiên nhiên kỳ vĩ

Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được mệnh danh là “hòn ngọc của biển Đông” nhờ sở hữu những “món quà” quý giá mà thiên nhiên ban tặng với thành phố êm ả nằm bên bờ biển, hệ thống các đảo lớn nhỏ vô cùng đa dạng, chứa cả cảnh đẹp trên bờ lẫn dưới nước và vẫn giữ nguyên nét hoang sơ, thô mộc, có công viên giải trí, cơ sở tắm bùn, chơi golf…

Từ trên cao nhìn xuống, bãi biển Nha Trang uốn lượn như lưỡm liềm bằng bạc, ôm trọn lấy vịnh biển xanh như “viên ngọc”. Bờ biển dài hun hút, xanh biếc, mênh mang, nằm bên thành phố dọc theo con đường Trần Phú - con đường biển đẹp nhất đất Việt. Bên bờ biển, những đám mây bồng bềnh lơ lửng giữa trời, những rặng dừa xanh cao vút và hàng phi lao xanh rì lao xao tiếng gió như lời hát ca ngợi vẻ đẹp của biển trời.

Thật khó có thể diễn tả bằng lời vẻ đẹp lộng lẫy của bãi biển nơi đây. Đến du lịch thành phố biển Nha Trang bạn hẳn sẽ say đắm trước vẻ đẹp mê hồn của khung cảnh thiên nhiên diệu kì. Vì thế mà nhiều lữ khách phương xa đặt chân tới đây đã ca ngợi Nha Trang là một thiên đường của du lịch biển. Nha Trang còn được xếp vào một trong số những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Thành phố xinh đẹp với những bãi biển trải dài, ôm trọn lấy thành phố, đó là lý do tại sao hàng năm du khách khắp nơi về với Nha Trang. Không chỉ được tắm mình dưới làn nước mát, du khách đến đây còn có thể trải nghiệm những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn như lượn dù, lướt ván, lái cano hay flyboard (đứng nước trong không trung).

Biển Nha Trang còn đặc biệt nhờ hệ thống đảo nguyên sơ, là nơi du khách thỏa sức khám phá như: quần thể hòn chồng Nha Trang, hòn Tằm, hòn Mun, đảo Hòn Ông hay còn có tên gọi khác là đảo Cá Voi, đảo Bình Ba có tên gọi khác là đảo Tôm Hùm, đảo Bình Hưng, đảo Yến, đảo Điệp Sơn, đảo Robinson…

Tiêu biểu phải kể đến là đảo Hòn Tre - đảo lớn nhất vịnh Nha Trang sở hữu phong thái “ông hoàng” của những thiên đường nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Đây được coi là “cõi tiên” của du lịch biển.

Một số địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Nha Trang.

Một số địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Nha Trang.

Vùng đất sở hữu nhiều giá trị văn hoá

Nha Trang còn là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng những sắc màu tôn giáo, tín ngưỡng đặc trưng nổi tiếng. Chẳng hạn như chùa Long Sơn hay còn gọi là chùa Phật Trắng nằm dưới chân đồi Trại Thủy. Ngôi chùa này được xây dựng cách đây hơn 100 năm, trải qua nhiều lần trùng tu và đến nay là ngôi chùa nổi tiếng nhất tỉnh Khánh Hòa.

Du khách ưa khám phá văn hóa tâm linh cũng có thể đến chùa Từ Vân hay còn gọi là chùa Ốc. Điều hấp dẫn khách du lịch khi tới cổ tự này là các công trình tháp Bảo Tích và 18 tầng địa ngục. Tháp Bảo Tích là một tòa tháp được tạo lên từ những vỏ sò, vỏ ốc, san hô do chính những nhà sư trong chùa xây dựng. Ở 18 tầng địa ngục, sẽ có những trải nghiệm khá ghê rợn, nhưng cùng với đó là những bài học răn dạy của đức Phật khuyên bảo con người không nên làm điều sai trái.

Một địa điểm khác không thể bỏ qua là chùa Suối Đổ. Nằm ở độ cao 200m ở phía Tây sườn núi Hoàng Ngưu, cách trung tâm thành phố khoảng 30km, chùa Suối Đổ hiện ra trước mắt mọi du khách một vẻ đẹp cổ kính và uy nghiêm. Đến với chùa, các bạn có thể chìm đắm trong cảnh tượng của núi non trùng điệp, sắc xanh của rừng rậm, màu bạc trắng xóa của thác nước, cùng tiếng rì rào từ ngọn suối reo bên cạnh chùa. Sau khi leo lên hàng trăm bậc thang cheo leo trên núi Hoàng Ngưu, bạn sẽ thấy hai con đường dẫn tới hai ngôi chùa trong quần thể chùa Suối Đổ là Quan Âm Sơn Tự và Phổ Đà Sơn Tự.

Và cái tên hẳn bất cứ ai khi nhắc đến Nha Trang đều nghĩ tới ngay là tháp bà Ponagar. Yang Po Inư Nagar (tên đầy đủ là Po Inư Nagar hay còn gọi là Po Nagar) là ngôi đền Chăm Pa. Tên gọi tháp Po Nagar được dùng để chỉ chung cả công trình kiến trúc này, nhưng thực ra nó là tên của ngọn tháp lớn nhất cao khoảng 23m. Ngôi đền này được xây dựng trong thời kỳ đạo Hindu (Ấn Độ giáo) đang cường thịnh khi Chăm Pa trong giai đoạn có tên gọi là Hoàn Vương Quốc, vì thế tượng nữ thần có hình dạng của Umar, vợ của Shiva.

Với những tín đồ du dịch đam mê kiến trúc, họ có thể thoả sức khám phá nhà thờ Núi (nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua). Nhà thờ mang kiến trúc Gothic cổ điển của châu Âu, được xây dựng hoàn toàn bằng đá từ năm 1928. Nơi đây đã từng cho ra hàng nghìn bức ảnh sống ảo mang phong cách châu Âu của các bạn trẻ khi đến với Nha Trang, ngoài việc là một điểm du lịch thú vị thì nhà thờ có nhiệm vụ chính là nơi cầu nguyện và làm lễ của những người theo đạo Kitô.

Đọc thêm