Nhảy xuống đập cứu vợ con, chồng kiệt sức tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát hiện vợ con bị đuối nước dưới đập, người chồng vội nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, sau khi cứu được vợ con thì người chồng bị đuối sức, tử vong thương tâm.
Đập nước nơi xảy ra sự việc
Đập nước nơi xảy ra sự việc

Sau khi cứu được vợ con, anh Đ.V.K. (SN 1979, trú ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị đuối sức, tử vong thương tâm.

Ngày 9/3, thông tin từ chính quyền thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, 1 nạn nhân tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 8/3. Vào thời điểm này, vợ con anh Đ.V.K (SN 1979, trú thị trấn Tân Kỳ) đang đi dọc bờ đập Thực Phẩm thì không may người con trượt chân rơi xuống đập.

Thấy vậy, người mẹ hoảng hốt nhảy xuống đập cứu con. Nghe tiếng kêu cứu, anh K. cùng hàng xóm vội vàng nhảy xuống cứu được 2 mẹ con lên bờ.

Do mực nước ở đập rất sâu nên sau khi đưa được vợ con lên bờ thì anh K. bị kiệt sức và đuối nước. Mặc dù được người thân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu nhưng anh K. đã không qua khỏi.

Thi thể anh K. sau đó được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Đọc thêm