Nhiều du khách nước ngoài cảm thấy tiếc nuối vì không thể tham quan di tích tại Hà Nội

(PLVN) - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ngày 10/3, khá đông du khách nước ngoài vẫn đến di tích Hoả Lò để tham quan, tuy nhiên ban quản lý đã dán thông báo tạm ngừng đón khách trước cổng để thông tin đến du khách.
Nhiều du khách nước ngoài cảm thấy tiếc nuối vì không thể tham quan di tích tại Hà Nội

Trong thông báo của Ban quản lý chưa công bố thời điểm mở cửa lại khu di tích. Không ít du khách tỏ ra tiếc nuối khi không thể vào bên trong để tham quan. Một số du khách nán lại ghi hình bên ngoài khu du tích và tìm hiểu lịch sử khu di tích qua hệ thống thông tin công khai bên ngoài.

Trước đó, qua trích xuất camera tại Di tích nhà tù Hoả Lò thấy sáng 2/3, hai du khách đi cùng hướng dẫn viên riêng đến Di tích Hoả Lò lúc 9h06’ và rời di tích lúc 10h24’. Trong thời gian này di tích có 15 khách lẻ, đội ngũ cán bộ, nhân viên có 3 vị trí tiếp xúc trực tiếp là quầy bán vé, soát vé, lễ tân phục vụ. Các nhân viên này tự giác xin được cách ly nhà và cam kết không tiếp xúc.
Trước đó, qua trích xuất camera tại Di tích nhà tù Hoả Lò thấy sáng 2/3, hai du khách đi cùng hướng dẫn viên riêng đến Di tích Hoả Lò lúc 9h06’ và rời di tích lúc 10h24’. Trong thời gian này di tích có 15 khách lẻ, đội ngũ cán bộ, nhân viên có 3 vị trí tiếp xúc trực tiếp là quầy bán vé, soát vé, lễ tân phục vụ. Các nhân viên này tự giác xin được cách ly nhà và cam kết không tiếp xúc.
Nhiều du khách cho biết họ rất tiếc nuối vì di tích đóng cửa. Khi được hỏi về mối lo ngại liên quan đến dịch Covid-19, vị khách này cho biết ông không quá lo lắng vì dịch bệnh này tại Việt Nam. "Tôi được biết đất nước các bạn mới ghi nhận thêm một số ca nhiễm mới, nhưng tôi vẫn đến đây du lịch vì cho rằng dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát"
Nhiều du khách cho biết họ rất tiếc nuối vì di tích đóng cửa. Khi được hỏi về mối lo ngại liên quan đến dịch Covid-19, vị khách này cho biết ông không quá lo lắng vì dịch bệnh này tại Việt Nam. "Tôi được biết đất nước các bạn mới ghi nhận thêm một số ca nhiễm mới, nhưng tôi vẫn đến đây du lịch vì cho rằng dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát"
Du khách nước ngoài ngạc nhiên trước thông báo tạm dừng đón khách của di tích.
 Du khách nước ngoài ngạc nhiên trước thông báo tạm dừng đón khách của di tích.
Những khu di tích như nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... đều tạm dừng hoạt động và tiến hành khử trùng vào ngày 10/3 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội về phòng dịch COVID-19.
Những khu di tích như nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... đều tạm dừng hoạt động và tiến hành khử trùng vào ngày 10/3 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội về phòng dịch COVID-19. 
Du khách đọc thông báo của Ban quản lý khu di tích
Du khách đọc thông báo của Ban quản lý khu di tích
Do chưa thể vào tham quan bên trong khu du tích, du khách nán lại tìm hiểu thông tin về khu di tích ở phía bên ngoài.
 Do chưa thể vào tham quan bên trong khu du tích, du khách nán lại tìm hiểu thông tin về khu di tích ở phía bên ngoài.
Thời gian tạm dừng đón khách tham quan phục vụ công tác vệ sinh, khử trùng tại Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám bắt đầu từ ngày 10/3.
 Thời gian tạm dừng đón khách tham quan phục vụ công tác vệ sinh, khử trùng tại Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám bắt đầu từ ngày 10/3.
Đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm thành phố Hà Nội cho tạm dừng hoạt động các khu di tích, điểm du lịch nhằm phòng, chống dịch Covid-19
 Đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm thành phố Hà Nội cho tạm dừng hoạt động các khu di tích, điểm du lịch nhằm phòng, chống dịch Covid-19

Đọc thêm