Nhiều ổ dịch ở thành phố Vinh đang bị mất dấu F0

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong vòng 12 ngày, tại TP Vinh (Nghệ An) đã ghi nhận ít nhất 11 ổ dịch không liên quan đến nhau, với tổng số ca bệnh là 84.
Thời gian gần đây TP Vinh xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19
Thời gian gần đây TP Vinh xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19

Tính đến sáng 27/10, trên địa bàn TP Vinh đã ghi nhận tổng số 84 bệnh nhân mắc COVID-19, kể từ khi đợt dịch thứ 3 bắt đầu từ ngày 15/10.

Theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh thì đợt dịch lần này nguy hiểm hơn rất nhiều so với những đợt trước. Hiện nay, dịch đã xuất hiện ở 10 phường, xã với ít nhất 11 chùm ca bệnh không liên quan đến nhau.

Trong các ổ dịch đợt này, thì ổ dịch ở đường Bùi Huy Bích – trải dài từ phường Hà Huy Tập đến xã Hưng Lộc, TP Vinh đến nay ghi nhận nhiều ca bệnh nhất (gần 50 ca). Ổ dịch này này bắt đầu từ ngày 15/10, khi một cặp vợ chồng có nhà ở đường Bùi Huy Bích (thuộc khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập), đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An và được test nhanh dương tính với COVID-19. Kể từ đó đến nay, hầu như ngày nào cũng phát hiện ca bệnh liên quan đến con đường này.

Theo Sở Y tế Nghệ An đây là ổ dịch nguy hiểm nhất, với tốc độ lây lan rất nhanh. Hiện Sở Y tế Nghệ An đã gửi mẫu ra Hà Nội để giải trình tự gene có phải thuộc biến chủng Delta hay một biến chủng mới.

Đến ngày 18/10, một ổ dịch khác xuất hiện tại khối 3, phường Bến Thủy. Bệnh nhân là nam thanh niên 21 tuổi, làm nghề shiper, có lịch trình rất phức tạp.

Cũng trong ngày 18/10, xuất hiện ổ dịch thứ tư liên quan Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đến nay, ổ dịch này đã phát hiện 3 F0, ca đầu tiên là nhân viên Khoa Xét nghiệm phát hiện qua xét nghiệm định kỳ sàng lọc tại Bệnh viện Ung bướu. Sau đó, phát hiện thêm 1 ca là F1 cùng Khoa Xét nghiệm và 1 ca là bệnh nhân đang triều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu.

Ngày 19/10, ổ dịch thứ 5 xuất hiện tại xưởng may phường Vinh Tân. Đây là ổ dịch lớn thứ 2, chỉ sau ổ dịch đường Bùi Huy Bích. Đến nay đã phát hiện 17 ca F0.

Các ổ dịch thứ 10 và thứ 11 đều là những ổ dịch vừa mới phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Đến nay, chưa ghi nhận bệnh nhân thứ phát.

Ngoài ra, sáng 27/10, Sở Y tế Nghệ An công bố thêm 10 ca bệnh ở TP Vinh, trong đó 4 ca trong cộng đồng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang rốt ráo điều tra truy vết lịch trình tiếp xúc để tìm nguồn lây của những ca bệnh này.

Trước đó, tại cuộc họp của lãnh đạo Trung tâm chỉ huy phòng chống COVID-19 của tỉnh Nghệ An với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Vinh, ông Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh: Dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp.

Qua phân tích, đợt dịch này lây lan rất nhanh, các ổ dịch không liên quan đến nhau… Trong khi, một số người dân đã hiểu chưa đầy đủ về Nghị quyết 128 của Chính phủ “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, vì vậy, đã xuất hiện chủ quan trong một bộ phận người dân, các đơn vị.

Ông Chỉnh đề nghị thành phố Vinh tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp quản lý khu vực phong tỏa, cách ly; tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ theo quy định.

Ngoài ra, cần tuyên truyền để những trường hợp có biểu hiện bất thường như: ho, sốt, khó thở đến ngay cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm. Tăng cường việc xét nghiệm tầm soát tại các khu vực nguy cơ cao như: Chợ đầu mối, Trung tâm thương mại, ga tàu, bến xe để bóc tách F0.

Kiểm soát tốt di biến động dân cư trên địa bàn, đặc biệt là người trở về từ vùng dịch. Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố và xây dựng phương án chống dịch phù hợp. Xem xét khi cho hoạt động trở lại các dịch vụ không thiết yếu...

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thành phố Vinh cần tập trung xem xét, đánh giá khách quan những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, để từ đó tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống dịch hiệu quả. Quản lý chặt các hoạt động không thiết yếu (các nhà hàng, quán nhậu…), xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thực hiện kê khai y tế, thực hiện quét mã QR..., trong đó cần chỉ đạo điểm một số đơn vị, lĩnh vực để rút kinh nghiệm.

Đọc thêm