Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự Lễ phát động trồng cây tại Bắc Ninh

(PLO) - Sáng nay (25/2) đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã có mặt tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh để dự và chỉ đạo tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất 2018.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trồng cây tại Lăng Kinh Dương Vương
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trồng cây tại Lăng Kinh Dương Vương

Theo đó, lễ phát động diễn ra từ 8h00 ngày 25/02/2018 (tức ngày 10 tháng Giêng, năm Mậu Tuất) tại Lăng Kinh Dương Vương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Dự và chỉ đạo tại Lễ phát động có đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà , Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Thường trực Trung ương Hội NDVN; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra còn có đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân và Sở Tài nguyên & Môi trường của 14 tỉnh, thành phố lân cận cùng hơn 1.500 hội viên, nông dân và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Thào Xuân Sùng khai mạc buổi lễ.
Đồng chí Thào Xuân Sùng khai mạc buổi lễ.

Khai mạc buổi lễ, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt nam tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất cho hay, cùng với Tết cổ truyền, Dân tộc ta còn có một cái Tết thật đặc biệt đó là “Tết trồng cây”- một cái Tết đầy ý nghĩa do Bác Hồ phát động vào mùa xuân năm 1960. Từ đó, Hàng năm, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, trong không khí rộn ràng, phấn khởi những ngày đầu năm mới, nhân dân ta trên khắp mọi miền Tổ quốc lại tưng bừng vào ngày hội trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác”.

Để tiếp nối truyền thống đó; hôm nay (25/2), tại tỉnh Bắc Ninh, trong tiết Xuân Mậu Tuất 2018, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng (ngoài cùng bên phải) tại buổi lễ.
Đồng chí Trần Quốc Vượng (ngoài cùng bên phải) tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, Bắc Ninh là địa phương có thành tích tốt về phong trào trồng cây gây rừng và đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, trồng cây đa tại xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn) vào dịp tết Đinh Mùi (9-2-1967). Từ đó đến nay, phong trào trồng cây của Bắc Ninh không ngừng phát triển, nhất là từ khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập (1997).

Qua đó, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích tiến bộ của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc trồng rừng, bảo vệ rừng cũng còn nhiều khó khăn, yếu kém, tồn tại. 

“Chúng ta thấy quanh năm rừng vẫn còn bị phá hoại, bọn lâm tặc ở một số nơi còn hoành hành chưa được ngăn chặn một cách nghiêm túc, việc cháy rừng vẫn còn xảy ra. Sự biến đổi khí hậu đang diễn biến hết sức phức tạp không những trên thế giới mà ngay cả trong nước ta, hằng năm chúng ta phải chịu nhiều bão lũ đặc biệt là lũ ống, lũ quét gây thiệt hại rất nhiều tài sản và cả sinh mạng của nhân dân. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường trở thành một nhiệm vụ hết sức bức bách, trở thành mệnh lệnh đối với mọi người dân chúng ta” - đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu.

Từ đó, Chủ nhiệm UBKT Trung ương mong muốn các cấp, các ngành mỗi người dân hãy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trồng rừng và bảo vệ rừng, phải làm sao cho mọi người nhận thức một cách sâu sắc việc giữ gìn giảm nhẹ biến đổi khí hậu là một việc làm cần thiết, bức bách để bảo vệ xã hội, bảo vệ chính bản thân mình. 

Đồng thời, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cho rằng cần phải làm tất cả những việc gì có thể làm được để ngăn chặn sự phá hoại môi trường, ngăn chặn sự biến đổi khí hậu đặc biệt ngăn chặn bọn lâm tặc phá rừng, tàn sát rừng.

Theo Chủ nhiệm UBKT Trung ương, để bảo vệ môi trường, chúng ta cần phải tích cực trồng rừng, trồng cây, trồng càng nhiều càng tốt, trồng bất cứ nơi nào có thể trồng được, mỗi người trồng thêm một cây thì cả nước chúng ta cũng đã có hàng trăm triệu cây. Chúng ta phải trồng thật nhiều để nâng độ che phủ, để bảo vệ môi trường đồng thời đó cũng là một nguồn lợi kinh tế, xã hội rất quan trọng, góp phần cho công tác quốc phòng an ninh để giữ yên đất nước.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho biết kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 2 cả nước, sau TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho biết kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 2 cả nước, sau TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh – Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho biết:

Bắc Ninh năm 2017 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh, với những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng đạt 19,12%,  quy mô kinh tế đứng thứ 4, GRDP chiếm 3,25% GDP cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 12,2%, kim ngạch xuất khẩu chiếm 14,9% cả nước, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,5 tỷ USD, xếp thứ 2 chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh; văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân có hiệu quả.

Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Bắc Ninh luôn quan tâm đến bảo vệ môi trường. Trồng cây đã và đang được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo của các cấp, các ngành; trở thành nét truyền thống của nhân dân địa phương trong những ngày đầu xuân.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ và nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi lễ; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệt liệt hưởng ứng Lễ phát động và quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa mục đích, của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và xây dựng trở thành một phong trào rộng khắp “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”; góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xanh, sạch, đẹp và là điểm đến hấp dẫn để mọi người sống và làm việc.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại buổi lễ:

Đến thờ Kinh Dương Vương có địa chỉ tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Đến thờ Kinh Dương Vương có địa chỉ tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thành tâm kính lễ tại Đền thờ Kinh Dương Vương.
Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thành tâm kính lễ tại Đền thờ Kinh Dương Vương.
Chương trình văn nghệ trước khi khai mạc buổi lễ.
Chương trình văn nghệ trước khi khai mạc buổi lễ.
Các em học sinh tham dự buổi lễ.
Các em học sinh tham dự buổi lễ.
Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng Bí thư tỉnh Bắc Ninh Trao tặng quà cho các gia đình chính sách tỉnh Bắc Ninh.
Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng Bí thư tỉnh Bắc Ninh Trao tặng quà cho các gia đình chính sách tỉnh Bắc Ninh.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm lễ tại Lăng Kinh Dương Vương sau đó trồng cây và tưới nước.
Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm lễ tại Lăng Kinh Dương Vương sau đó trồng cây và tưới nước.

Đọc thêm