Công an Hà Tĩnh đột kích bắt quả tang 2 vụ khai thác vàng trái phép

(PLVN) - Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đột kích trong đêm bắt nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép giữa rừng sâu.
Công an Hà Tĩnh đột kích bắt quả tang 2 vụ khai thác vàng trái phép

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an Hà Tĩnh cho biết, ngày 7/8, đơn vị phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh bắt quả tang 2 vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi Mòong Còong, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh.

Cụ thể, 2h15 ngày 7/8, lực lượng Công an đột kích tại đồi Moòng Coòng bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Dương Quý Lâm (SN 1979), Triệu Tiến Hồng (SN 1998) cùng trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và Bàn Tài Long (SN 1982, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang tiến hành khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép.
 Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép.

Tại hiện trường, thu giữ 1 máy nghiền, 1 máy thổi khí, 1 máy phát điện, 1 máy vận chuyển vật liệu và nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng.

Đi sâu vào khu vực đồi Moòng Coòng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng đang khai thác vàng trái phép, gồm: Hà Văn Cư (SN 1966) và Hà Anh Tuấn (SN 1966) đều trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đồng thời thu giữ 1 máy đập đá, nghiền đá, 1 máy phát điện, 1 dàn máy hơi và một số dụng cụ phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

Các đối tượng đưa máy móc vào đào thành hang sâu trong rừng để khai thác vàng trái phép.
 Các đối tượng đưa máy móc vào đào thành hang sâu trong rừng để khai thác vàng trái phép. 

Tại thời điểm bị bắt quả tang các đối tượng nói trên đã không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến việc khai thác vàng.

Vụ việc đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm