Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII diễn ra từ ngày 21 – 23/10

(PLVN) - Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, do Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng chủ trì.
Họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã cung cấp các nội dung cơ bản về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cụ thể, đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 21 – 23/10/2020, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) với 347 đại biểu tham dự.

Đến hiện tại, công tác chuẩn bị các nội dung của đại hội đã hoàn tất, đảm bảo đúng quy trình, quy định theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Các đại biểu dự họp báo cũng đã được thông tin về những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 và chương trình hành động trong nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng (đứng giữa) đánh giá cao đóng góp của báo chí.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng (đứng giữa) đánh giá cao đóng góp của báo chí. 

Đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi về một số nội dung như công tác nhân sự, việc lựa chọn các đột phá trong nhiệm kỳ mới; một số vấn đề về công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn; vấn đề cung cấp thông tin cho báo chí; các quy định về hoạt động tác nghiệp tại đại hội.

Kết luận buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của báo chí trong thời gian qua đối với quá trình phát triển của tỉnh nhà.

Về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ sắp tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị đại diện các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền đậm nét trong suốt quá trình trước, trong và sau đại hội với các nội dung cụ thể cần lưu ý như: Những thành tựu quan trọng của nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương châm, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới; những bài học kinh nghiệm từ đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở; tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về đại hội; kết quả đại hội và những mục tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới…

Quá trình triển khai tuyên truyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Về phía tỉnh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để lực lượng báo chí làm tròn trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nỗ lực vì mục tiêu chung là đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ như chủ đề đại hội. 

Đọc thêm