Hà Tĩnh: Tổ chức Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiêp lần thứ nhất

(PLO) - Tối 2/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiêp Hà Tĩnh lần thứ nhất-năm 2017
Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiêp Hà Tĩnh lần thứ nhất
Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiêp Hà Tĩnh lần thứ nhất

Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ nhất – năm 2017 diễn ra từ ngày 2-4/12/2017, nhằm quảng bá, tôn vinh thương hiệu, chất lượng của cam và một số nông sản đặc sản của các địa phương đến người dân trong và ngoài nước; kích cầu tiêu dùng, từ đó nâng cao hiệu quả SX-KD, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tham gia giới thiệu sản phẩm tại lễ hội có 28 đơn vị, với 86 gian hàng thuộc 11 huyện, thành phố; 10 doanh nghiệp hộ kinh doanh và 7 sở, ban ngành, tổ chức, hội. Trong đó có 33 gian hàng sản phẩm cam bưởi; 38 gian hàng về sản phẩm nông nghiệp khác, gồm có phân bón, cây giống, lúa , gạo, lạc... và 15 gian hàng sản phẩm khác. Các sản phẩm tham gia Lễ hội đều đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Có nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu, được bảo hộ quyền trí tuệ hoặc VietGAP.

Các gian hàng đã thu hút nhiều người dân đến tham quan
Các gian hàng đã thu hút nhiều người dân đến tham quan

Thông qua diễn đàn cũng là dịp để Hà Tĩnh giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp lần này là dịp tôn vinh các nhà sản xuất và bình chọn những sản phẩm có chất lượng cao, đồng thời giới thiệu cho các nhà cung cấp, người tiêu dùng biết đến những giá trị cao nhất của đặc sản như cam, bưởi và các sản phẩm nông sản Hà Tĩnh. .."

Các gian hàng trưng bày sản phẩm được trang trí đẹp mắt
Các gian hàng trưng bày sản phẩm được trang trí đẹp mắt

Hiện tại tỉnh Hà Tĩnh có trên 5.000 ha cây cam chanh, trong đó diện tích cho thu hoạch là gần 2.300 ha. Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh có  2.100 ha bưởi Phúc Trạch thuộc huyện Hương Khê, trong đó diện tích cho thu hoạch là 1.200 ha, năng suất bình quân đạt 10 tấn/ha; có trên 1.000 ha diện tích cam bù tập trung chủ yếu ở huyện Hương Sơn, cho năng suất chất lượng tốt. 

Trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới tham quan các sản phẩm tại Lễ hội.

Đọc thêm