Hội nghị khoa học quân sự toàn quân lần thứ VI

(PLVN) - Sáng ngày 23/10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị thông tin khoa học quân sự (KHQS) toàn quân 5 năm lần thứ VI, giai đoạn 2015-2019 bằng hình thức trực tuyến tại 27 điểm cầu. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Năm năm qua, Trung tâm Thông tin KHQS đã triển khai, nghiên cứu, xây dựng hoàn thành và thông qua nghiệm thu 3 đề tài khoa học công nghệ, trong đó có 1 đề tài cấp Bộ; chủ trì thực hiện 2 dự án; thu thập được gần 170.000 đầu sách, gần 17.000 đầu tạp chí, 27.700 đề tài, luận án, luận văn, gần 30.000 băng ghi âm, ghi hình các loại.

Ngành thông tin KHQS đã đẩy mạnh số hóa, mạng hóa trong hoạt động nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, chống tiến công, lấy cắp và giả mạo thông tin, quản lý, duy trì mạng MISTEN đạt kết quả tốt.

Đồng thời, đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho số hóa tài liệu, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data). Toàn ngành còn xây dựng được hàng trăm phim khoa giáo, phim huấn luyện, diễn tập, giới thiệu về vũ khí, trang bị. Trong 5 năm, toàn ngành có 29 tập thể và 50 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn ngành đạt được trong 5 năm qua.

Đồng thời yêu cầu thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác kế hoạch, phối hợp với các cơ sở đào tạo mở lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, tăng cường liên kết, hợp tác, trao đổi thông tin trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, tổng hợp, tích cực chia sẻ thông tin bằng nhiều hình thức…

Đọc thêm