Nối lại việc tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

(PLVN) - Sáng nay (17/11), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa TT- Huế triển khai cho các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị để tiếp tục nối lại việc tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích còn lại tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế).
Sau khi thông tuyến 71, việc tìm kiếm những nạn nhân mất tích sẽ tiếp tục được triển khai nối lại.
Sau khi thông tuyến 71, việc tìm kiếm những nạn nhân mất tích sẽ tiếp tục được triển khai nối lại.

Sau 14 ngày do ảnh hưởng bão lụt, đến nay thời tiết tại TT-Huế nắng ráo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân tiếp tục nối lại. Hiện nay, công tác tìm kiếm nạn nhân của các lực lượng được chuyển sang giai đoạn 3, đó là giai đoạn ngăn đập nắn dòng chảy để tìm kiếm nạn nhân dưới lòng suối.

Tuy nhiên công việc này hết sức gian nan, vất vả, do dòng suối sâu, rộng, nước chảy xiết, kèm theo khối lượng đá, bê tông sạt lở xuống lòng sông quá nhiều, các tảng đá, bê tông khối lượng lớn… Để thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tìm kiếm các nạn nhân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT- Huế triển khai cho các cơ quan, đơn vị, các lực lượng chuẩn bị tốt về mọi mặt. Từ công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men, đến công tác chuẩn bị xe cơ dưới và các trang thiết bị thi công như: Xe múc, xe cẩu, xe ủi, máy khoan, máy cưa, rọ đá, bao cát, bạt chống thấm; hệ thống thông tin, liên lạc... và công tác bảo đảm an ninh, an toàn cũng như bảo đảm lực lượng, phương tiện trong quá trình tìm kiếm.

Theo kế hoạch, sau khi đường 71 thông tuyến, 7h sáng ngày mai (18/11), các lực lượng tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích còn lại tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế được tiếp tục triển khai nối lại.

Trước đó, tại cuộc họp bàn phương án về công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 vào chiều tối ngày 16/11 ,Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu Sở giao thông vận tải khẩn trương tổ chức thi công, khắc phục các điểm sạt lở, nỗ lực thông tuyến để nối lại công tác tìm kiếm trong thời gian sớm nhất; đồng thời cử kỹ sư di chuyển theo hướng đường thủy lên Rào Trăng 3 để khảo sát, tính kết cấu đập chặn dòng Rào Trăng. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật dụng, nhiên liệu để ngay sau khi thông tuyến đường 71 sẽ cơ động vào hiện trường để triển khai tìm kiếm nạn nhân; tổ chức canh gác, cảnh báo mực nước để đảm bảo an toàn khi thi công tìm kiếm.

Đến nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy được 5 thi thể, vẫn còn 12 nạn nhân đang mất tích tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Đọc thêm