PC Thừa Thiên Huế: Khánh thành và đưa vào sử dụng công trình “Ánh sáng nông thôn mới”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp tục các chương trình hoạt động thiết thực nhằm hướng đến hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027, mới đây, Đoàn viên thanh niên Công ty điện lực Thừa Thiên Huế phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng nông thôn mới”.
Đại diện địa phương, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh và Đoàn thanh niên PC Thừa Thiên Huế cắt băng khánh thành công trình
Đại diện địa phương, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh và Đoàn thanh niên PC Thừa Thiên Huế cắt băng khánh thành công trình

Công trình có tổng kinh phí gần 35 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các Chi đoàn cơ sở thuộc Đoàn thanh niên PC Thừa Thiên Huế. Các hạng mục thi công công trình gồm: thay mới hơn 900 mét đường dây hạ thế trên cột bê tông tự đúc hiện có, lắp đặt 33 vị trí bóng đèn chiếu sáng bao gồm chóa đèn, đuôi đèn, bóng đèn led và 1 tủ điều khiển cho hệ thống chiếu sáng cùng một số vật tư phụ kiện khác.

Tham dự buổi lễ, về phía Đoàn cấp trên có đồng chí Nguyễn Hữu Trình (Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh); ông Lương Tiến Dũng (Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Mỹ); bà con nhân dân Thôn 1, xã Vinh Mỹ và đại diện Đoàn thanh niên PC Thừa Thiên Huế.

Công nhân PC Thừa Thiên Huế tiến hành kéo dây và lắp bóng đèn

Công nhân PC Thừa Thiên Huế tiến hành kéo dây và lắp bóng đèn

Tại lễ khánh thành, đại diện Đoàn thanh niên PC Thừa Thiên Huế, anh Lê Tự Quang Hưng (Bí thư Đoàn) cho biết, cùng với việc đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa nhân văn. Một trong số đó là chương trình “Ánh sáng nông thôn mới” nhằm đưa ánh sáng điện đến những địa phương còn khó khăn, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân và mang lại sự phát triển cho địa phương.

“Trong suốt quá trình thực hiện công trình, Đoàn viên thanh niên luôn có được sự hỗ trợ, chia sẻ, kết hợp thực hiện của địa phương, thôn xóm. Qua đó, đã góp phần mang lại thành công chung của công trình”, đồng chí Hưng chia sẻ.

Ông Đoàn Ngọc Ánh (ngụ thôn 1, xã Vinh Mỹ) vui mừng, đường dây điện thắp sáng trong thôn đã được đầu tư từ lâu, tuy nhiên qua quá trình khai thác, sử dụng rất nhiều vị trí đã xuống cấp, hư hỏng. Dây dẫn điện đã bị bong tróc nhiều đoạn, rất mất an toàn. Được sự quan tâm của ngành điện nói chung hay các Đoàn viên thanh niên PC Thừa Thiên Huế nói riêng, đã tạo điều kiện để lắp đặt đường dây, bóng chiếu sáng mới bà con trong xóm rất cảm kích. Công trình thắp sáng đã tạo thuận lợi cho bà con đi lại khi trời tối, tập thể dục, đồng thời còn đảm bảo an ninh, trật tự cho xóm làng…

Quang cảnh công trình

Quang cảnh công trình

Các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng nói chung hay công trình: “Ánh sáng nông thôn mới” nói riêng luôn là một nét văn hóa đẹp của CBCNV ngành Điện. Công trình đã tạo được sự thuận lợi cho hoạt động giao thông và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thôn 1, xã Vinh Mỹ. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên PC Thừa Thiên Huế đối với cộng và người dân ở các vùng còn gặp nhiều khó khăn.

Đọc thêm