Vướng vòng lao lý vì muốn xây nhà thờ họ

(PLO) - Ngày 6/1/2015, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với 4 bị cáo Phùng Kim Hòa (SN: 1953), Phùng Kim Khoa (SN: 1976), Phùng Kim Khánh (SN: 1942) và Phùng Kim Tươi (SN: 1976) đều trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
“Bắt trói người để làm lễ”….
Theo bản án sơ thẩm, bà Tài Thị Nụ (trú tại xã Dương Liễu, Hoài Đức) có bốn người con gái. Ba người con đầu đều đi lấy chồng chỉ còn chị Phùng Thị Chung ở với bà Nụ tại thửa đất số 390 – người đứng tên QSDĐ là bà Nụ. Trên thửa đất này có một gian nhà thờ, đây là nơi con cháu họ Phùng tại xã Dương Liễu thường xuyên đến cúng lễ.
Năm 2007, bà Nụ có đơn xin cấp GCN QSDĐ sang tên cho chị Chung nhưng dòng họ Phùng lại có đơn đề nghị không cấp GCN QSDĐ cho gia đình bà Nụ vì muốn xây dựng, cải tạo nhà thờ họ trên mảnh đất này. UBND xã Dương Liễu đã nhiều lần tổ chức hòa giải việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Nụ và dòng họ nhưng không đạt kết quả.
Sáng ngày 12/8/2010, khoảng 50 người thuộc dòng họ Phùng đến căng bạt, tổ chức họp họ ngay tại sân nhà bà Nụ để bàn bạc việc tháo dỡ gian bếp trên đất nhà bà Nụ nhưng bà và các con không đồng ý. Tuy nhiên, đến khoảng 15h cùng ngày, một số người đã tự ý tháo dỡ gian bếp, tường bao của gia đình bà Nụ.
Khoảng 6h ngày 13/8/2010, Phùng Kim Hòa đến nền gian bếp bị tháo dỡ của gia đình bà Nụ để chuẩn bị làm lễ xây dựng nhà thờ họ Phùng thì bị bà Sửu (con gái bà Nụ) và con trai là anh Nguyễn Duy H. (SN: 1981) ngăn cản. Hòa cho rằng anh H. không phải người “nội tộc” trong dòng họ nên đã chửi bới và xúc phạm anh H. Sau đó hai bên giằng co, xô xát lẫn nhau.
Được sự giúp sức của Khánh, Tươi và Khoa, Hòa liền hô to trói anh H lại. Bốn người đã dùng dây thừng, xích sắt trói ngang người anh H vào cột điện cách nhà bà Nụ khoảng 50m. Khoảng 30 phút sau, Công an xã Dương Liễu đến và yêu cầu Khoa cởi trói cho anh H.
Con cháu gia đình bà Nụ bị những người trong dòng họ Phùng trói.
 Con cháu gia đình bà Nụ bị những người trong dòng họ Phùng trói.
…. Kéo nhau vào vòng lao lý
Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND huyện Hoài Đức cho rằng, các bị cáo Hòa, Khánh, Tươi, Khoa đã trực tiếp thực hiện hành vi bắt, giữ người trái pháp luật. Các bị cáo thực hiện hành vi một cách cố ý, tại thời điểm phạm tội, các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm Hình sự. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Kim Hòa 12 tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo Phùng Kim Khoa, Phùng Kim Tươi và bị cáo  Phùng Kim Khánh lần lượt lĩnh 9 tháng - 6 tháng cải tạo không giam giữ.
Cho rằng HĐXX TAND huyện Hoài Đức xử phạt quá nhẹ đối với hành vi mà các bị cáo đã gây ra cho mình nên anh H đã làm đơn kháng cáo.
Tại phiên xử phúc thẩm, anh H. cho rằng việc các bị cáo sử dụng 1 đoạn dây xích quấn, trói vào người anh, đã gây ra nhiều vết thương, làm ảnh hưởng đến danh dự của anh nên yêu cầu HĐXX tăng hình phạt đối với cả 4 bị cáo.
Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá một cách toàn diện, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm với lý do: các bị cáo nhất thời phạm tội, đồng phạm giản đơn; bốn bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự.. đặc biệt các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình./.

Đọc thêm