Phát hiện bé gái 15 tuổi rơi từ tầng cao xuống tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 5/10, người dân sinh sống tại CT1A khu tái định cư, thành phố Giao Lưu , Cổ nhuế1, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện một bé gái tử vong ngay dưới sảnh khu tái định cư.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo nguồn tin của Báo PLVN, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng. Sau khi nghe thấy tiếng động mạnh, người dân chạy ra xem và phát hiện 1 bé gái nằm trên mặt đất và đã tử vong, nghi ngờ rơi từ trên cao xuống. Nạn nhân được xác định là N.N.D, sinh năm 2006.

Sau khi được người dân thông báo, lực lượng chức năng Công an phường Cổ Nhuế 1 đã có mặt để bảo vệ hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, sáng 29/9, nhiều người dân sống tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện một cô gái trẻ tử vong trên vũng máu tại khu vực trước tòa nhà văn phòng Zen Tower, nghi rơi từ trên cao xuống.

Theo vị lãnh đạo, cô gái rơi từ tầng cao tòa nhà văn phòng xuống dẫn đến tử vong. Cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với nạn nhân và đang chờ kết quả.

Đọc thêm