Phát hiện gần 2.000 cây cần sa được trồng với quy mô lớn ở Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lực lượng Công an huyện Sông Hinh, Phú Yên vừa tập kích một lán trại, tạm giữ gần 2.000 cây cần sa trồng trái phép, 1 khẩu súng bắn đạn thể thao đã lên nòng và 3 người đàn ông trồng cần sa.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để bắt giữ 3 đối tượng
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để bắt giữ 3 đối tượng

Ngày 29/3, đại tá Nguyễn Trọng Thám - Trưởng Công an huyện Sông Hinh cho biết, 2h sáng cùng ngày, lực lượng Công an huyện đã tập kích vào núi Hòn Cồ (xã Ea Trol, huyện Sông Hinh) và phát hiện tại đây có một diện tích lớn trồng trái phép cây cần sa. Đặc biệt, kiểm tra lán trại có 3 người ở tại khu vực này đang ôm một khẩu súng đã lên đạn.

Dũng, Lập, Thuận (từ trái qua phải)

Dũng, Lập, Thuận (từ trái qua phải)

3 người trồng cần sa này gồm: Đào Ngọc Lập (41 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, cùng ở xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), Đặng Văn Thuận (30 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn, tạm trú xã Ea Ly, huyện Sông Hinh).

Theo đại tá Thám, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.864 cây cần sa, trong đó có 1.259 cây đã ra hoa trồng trên diện tích gần 1.186m2, 1 khẩu súng tự chế đã lên đạn thể thao quốc phòng (đạn đã lên nòng) cùng 3 viên đạn và 5 vỏ đạn. Nghiêm trọng hơn, nếu lực lượng đơn vị không phát hiện kịp thời thì khu vực này sẽ mở rộng quy mô trồng cần sa ra nữa.

Đây là vụ trồng cây cần sa lớn nhất Phú Yên bị phát hiện

Đây là vụ trồng cây cần sa lớn nhất Phú Yên bị phát hiện

Được biết, đây là vụ trồng cây cần sa với số lượng lớn nhất được phát hiện tại huyện Sông Hinh và cả tỉnh Phú Yên từ trước đến nay.

Bước đầu xác định những người này đã lập trang trại trồng cần sa từ đầu năm 2022 đến nay. Cả 3 người vi phạm, số cây cần sa và khẩu súng đều bị công an tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm