Phố biển Cửa Lò đón hơn 6 vạn du khách dịp nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, phố biển Cửa Lò (Nghệ An) đã đón hơn 6 vạn lượt du khách. 

Trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thị xã Cửa Lò đã đón hơn 6 vạn lượt du khách (ảnh Phan Tất Lành)
Trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thị xã Cửa Lò đã đón hơn 6 vạn lượt du khách (ảnh Phan Tất Lành)

Ngày 12/4, ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết, trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, thị xã đã đón hơn 6 vạn lượt du khách, trong đó có hơn một vạn khách lưu trú. Tại các khách sạn, lượng khách lưu trú lấp đầy 50%. Lượng khách tăng cao là tín hiệu tích cực trong phục hồi du lịch của thị xã.

Trước đó, vào tối 8/4, thị xã Cửa Lò chính thức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022. Từ chiều tối, các ngả đường đến với phố biển này đều tắc nghẽn bởi dòng người đổ về với đêm khai hội. Nhiều chủ nhà hàng ven biển vui mừng khi lâu lắm rồi mới thấy Cửa Lò náo nhiệt, du khách đông nghịt các ngả đường như vậy. Sau lễ khai mạc hoành tráng, hàng chục ngàn du khách tiếp tục về với phố biển Cửa Lò để tắm biển, thưởng thức hải sản.

Một vị khách đến từ Hà Nội chia sẻ, hai năm vừa rồi do dịch COVID-19 chúng tôi không đi được đâu, cũng khá “cuồng chân” nên dịp này được nghỉ, thời gian không quá dài lại đúng thời điểm mở cửa hoàn toàn ngành du lịch nên cả gia đình tôi quyết định vào Cửa Lò. Bãi biển ở đây hấp dẫn bởi bờ biển dài, độ dốc vừa phải, nước biển xanh, sóng không quá to, hải sản ngon và đặc biệt là người dân thân thiện. Hơn nữa việc các hàng quán đều được niêm yết bảng giá công khai nên du khách không lo bị chặt chém.

Còn chị Trần Thị Dung (xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An) thì tâm sự: “Thực ra hải sản chúng tôi có thể mua được ở bất kỳ chợ nào trên thành phố Vinh nhưng thưởng thức hải sản sau khi tắm ở biển Cửa Lò cũng có cái thú riêng và hương vị riêng”.

So với các năm trước, năm nay mùa du lịch Cửa Lò được khai mạc sớm hơn gần 1 tháng với kỳ vọng sẽ từng bước phục hồi du lịch biển Cửa Lò. Năm 2022, đô thị du lịch biển Cửa Lò dự tính đón 1,6 triệu lượt khách, trong đó có hơn nửa triệu lượt khách lưu trú, doanh thu từ dịch vụ du lịch dự kiến đạt 1.522 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Du lịch Nghệ An, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 9 – 11/4), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ hơn 150.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách có lưu trú ước đạt khoảng 120.000 lượt.

Đọc thêm