Phú Thọ: Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhờ điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, phù hợp với thực tế, tỉnh Phú Thọ đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại địa phương này đã liên tục giảm.
UBND thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã quyết định dừng hoạt động toàn bộ 7 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn xã Chu Hóa
UBND thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã quyết định dừng hoạt động toàn bộ 7 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn xã Chu Hóa

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 10/11 đến 6 giờ ngày 11/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 15 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó huyện Tân Sơn có 9 ca, huyện Tam Nông có 4 ca, thành phố Việt Trì và huyện Đoan Hùng có 2 ca. Các trường hợp trên đều là F1 hoặc trong vùng phong tỏa. Đáng chú ý, tại thành phố Việt Trì số ca nhiễm liên tục giảm trong những ngày gần đây (từ hàng chục ca còn từ 1-4 ca, có ngày không ghi nhận ca nhiễm mới).

Từ ngày 14/10 đến nay, tỉnh ghi nhận 1.210 ca mắc COVID-19. Các địa phương có nhiều ca mắc gồm: thành phố Việt Trì, huyện Thanh Sơn, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh, huyện Tân Sơn, huyện Tam Nông, thị xã Phú Thọ. Trong số các ca nhiễm, đã có 435 ca khỏi bệnh; hiện đang điều trị 774 ca, 1 BN tử vong do cao tuổi, nhiều bệnh lý nền.

Phú Thọ đã dỡ bỏ 28 vùng phong tỏa với trên 12.698 hộ gia đình. Đến nay, tỉnh còn 37 vùng phong tỏa với 2.325 hộ gia đình và 8.054 nhân khẩu. Phú Thọ duy trì cấp độ dịch ở cấp 2. Tỉnh có 12 trong số 13 huyện, thị ở cấp độ 2. Huyện Hạ Hòa trở thành "vùng xanh" sau 2 tuần không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vừa được tổ chức, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bùi Minh Châu ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các ngành, địa phương, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp đã kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Vì vậy, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng vẫn cơ bản trong tầm kiểm soát.

Bí thư Tỉnh ủy Phú thọ nhấn mạnh: Hiện chưa xác định được điểm dừng của dịch COVID-19, chính vì vậy, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ và đề ra các giải pháp thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả để chung sống an toàn với dịch bệnh.

Đọc thêm