Phú Yên tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều ngày 7/1, Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2021.
Lễ trao giải các hạng mục báo chí giải Búa liềm Vàng tỉnh Phú Yên năm 2021.
Lễ trao giải các hạng mục báo chí giải Búa liềm Vàng tỉnh Phú Yên năm 2021.

Sau 5 tháng phát động Giải, đến ngày 30/9/2021, Cơ quan thường trực Giải đã nhận được 254tác phẩm gửi tham dự Giải. Trên cơ sở đối chiếu các tiêu chí quy định tại Thể lệ Giải, Tổ thư ký phối hợp với các cơ quan liên quan đã lựa chọn được 71tác phẩm của các tác giả thuộc 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) bảo đảm điều kiện đưa vào chấm vòng sơ khảo.

Về chủ đề tác phẩm, trong số 71 tác phẩm đủ điều kiện có 24 tác phẩm đề cập đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; 19 tác phẩm về đề tài gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 7 tác phẩm về công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; 5 tác phẩm tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống; 5 tác phẩm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 5 tác phẩm về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 6 tác phẩm về các chủ đề khác.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan trong đánh giá, nhận xét từng tác phẩm gửi tham dự Giải, bám sát Quy chế làm việc của Hội đồng chấm giải và tiêu chí đánh giá, xét chọn tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2021, các hội đồng chấm Giải đã tổ chức họp, thảo luận, thống nhất cách thức chấm Giải. Theo đó, đối với loại hình báo in và báo điện tử, các thành viên hội đồng chấm độc lập; đối với loại hình phát thanh, truyền hình chấm tập trung; các thành viên Hội đồng cho điểm bằng phiếu kín theo thang điểm 100.

Hội đồng sơ khảo đã tiến hành chấm và chọn ra 25 tác phẩm chất lượng đề xuất tham dự vòng chung khảo; đồng thời, đề xuất các tác phẩm xuất sắc để Hội đồng chung khảo và Ban tổ chức Giải xem xét, lựa chọn tác phẩm đạt Giải. Căn cứ báo cáo kết quả chấm Giải vòng sơ khảo của Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo đã trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng hồ sơ đề nghị xét thưởng, đối chiếu với từng tiêu chí xét thưởng để xem xét, đánh giá, đề xuất 24 tác phẩm báo chí đạt Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2021.

Theo đánh giá, các tác phẩm đạt Giải đều bảo đảm đúng Thể lệ Giải; nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bảo đảm chất lượng cả nội dung lẫn hình thức; chủ đề, nội dung phản ánh trung thực, kịp thời, toàn diện, đậm nét về công tác xây dựng Đảng của tỉnh trên tất cả các mặt, bám sát dòng chảy của các sự kiện chính trị lớn, các vấn đề thời sự của địa phương trong năm 2021, có tính thuyết phục, đạt hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội quan tâm. Hình thức, phương pháp thể hiện của tác phẩm đa dạng, phong phú; hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng, sinh động, ngôn ngữ trong sáng, mạch lạc, bố cục chặt chẽ, khoa học; có tác dụng tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh năm nay được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, qua đó đã góp phần động viên, khuyến khích các phóng viên, nhà báo tham gia viết về chủ đề xây dựng Đảng; giúp nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và góp phần tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021.

Từ 24 tác phẩm đạt Giải, Ban tổ chức Giải quyết định lựa chọn 06 tác phẩm báo chí xuất sắc (đạt các giải A và giải B) gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Đọc thêm