Quân khu 4 tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An

(PLVN) - 22 giờ đêm 26/6, tại địa bàn xã Nam Lộc và xóm 10, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã xảy ra cháy rừng diện rộng. Ngay sau khi nhận được tin, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Trường Quân sự Quân khu 4, Lữ đoàn Công binh 414, Tiểu đoàn 13 (Lữ đoàn Thông tin 80), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cùng lực lượng dân quân, nhân dân các xã tổ chức chữa cháy rừng. 
Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 dập lửa tại khu vực xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 dập lửa tại khu vực xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng kéo dài và gió thổi mạnh, vị trí cháy lại nằm trên đỉnh núi nên lửa nhanh chóng lan rộng, việc dập lửa, ngăn cháy lan hết sức khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng các lực lượng đã nỗ lực dập lửa. Đến 9 giờ ngày 27/6 đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, đến 2h chiều ngày 27/6, đám cháy lại bùng lên từ tro lửa ở khu vực xóm 1 xã Khánh Sơn (gần sát với quốc lộ 15).

Gió Tây Nam thổi mạnh khiến lửa cháy rừng bốc cao từ 4 - 5 mét thành đám lớn, làm cho công tác dập lửa rừng rất khó khăn. Lửa còn cháy lan ra những vùng lân cận, vườn nhà dân. Tâm đám cháy rừng lúc 17h 30 phút ngày 27/6 vẫn rất dữ dội.

Dưới cái nắng dữ dội và sức nóng của cháy rừng, không quản hiểm nguy, nỗ lực của lực lượng vũ trang và nhân dân đã có kết quả, sau hơn 20h bùng phát, đến 18h ngày 27/6, đám cháy ở xã Khánh Sơn đã được các lực lượng chức năng và người dân khống chế. Ước 15 ha rừng thông ở Khánh Sơn đã bị thiệt hại. 

Trước đó, đêm 25/6, bộ đội, dân quân, người dân cùng công an đã nỗ lực dập lửa chữa cháy rừng thông ở Rú Thiên (gần chân núi Đại Huệ, thuộc địa bàn xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An). 

Đọc thêm