Rét tê tái, người dân may “áo ấm” cho trâu, bò

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiệt độ xuống thấp, có nơi 6 độ C nên mấy ngày qua bà con nông dân tại Nghệ An đã che chắn, may áo ấm và đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc.
Nông dân Nghệ An may "áo ấm" cho trâu bò chống rét
Nông dân Nghệ An may "áo ấm" cho trâu bò chống rét

Những ngày qua nhiệt độ tại Nghệ An xuống thấp kèm mưa lạnh khiến cái rét càng tê tái. Trước tình hình thời tiết cực đoan, chính quyền huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khuyến cáo người dân ở tất cả xã đưa đàn trâu bò thả rông trong rừng về nhà, che chắn, mặc áo và đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc.

Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khuyến cáo, những ngày rét đậm, rét hại dưới 10 độ C thì không chăn thả mà nhốt vật nuôi trong chuồng để tiện chăm sóc, sưởi ấm vật nuôi bằng đốt củi và bếp than để sưởi. Khi đốt lửa sưởi phải có đường ống dẫn khói thải ra ngoài chuồng, tránh hiện tượng ngạt, ngộ độc vật nuôi…

Để tránh những thiệt hại nặng nề cho đàn trâu, bò trong đợt rét này, chính quyền địa phương tại Nghệ An đã chỉ đạo các cấp cơ sở tăng cường chống rét cho gia súc. Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tuyên truyền để hội viên chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, đặc biệt là hoạt động may “áo ấm” cho trâu, bò để phòng tránh rét.

Chiếc “áo ấm” được may từ những tấm bạt giúp bà con nông dân bảo vệ cho đầu cơ nghiệp của mình. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 5 huyện miền núi cao gồm Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong 4.000 chiếc “áo ấm” cho trâu, bò chống rét.

Đọc thêm