Rộn ràng sắc màu văn hóa trên đường phố Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nằm trong chương trình Tuần lễ Festival Huế 2022, chương trình lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” đã được khai mạc.
Lễ hội đường phố diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 28/6/2022.
Lễ hội đường phố diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 28/6/2022.

Theo đó, lễ hội đường phố diễn ra trong 3 ngày từ 26/6 đến 28/6/2022, trên các tuyến đường trung tâm TP Huế với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật múa Lân sư rồng Huế; đoàn nghệ thuật dân tộc Lào Cai; đoàn múa Belogorie - Nga; đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Nhà hát ca múa Nhạc dân gian Việt Bắc; Nhóm nhảy Unity Crew…

Cùng với hoạt động trình diễn ca múa nhạc, tạp kỹ đường phố, phô diễn vẻ đẹp của áo dài và diều Huế, còn có diễu hành xe cổ “Huế bốn mùa hoa”; chương trình quảng diễn nghệ thuật dân gian được chọn lọc, trích dẫn từ các lễ hội và trò diễn dân gian tiêu biểu, tạo nên một bức tranh đa sắc màu, tràn ngập sức sống, góp phần làm cho Huế trở nên đẹp hơn, sinh động hơn trong Tuần lễ Festival Huế 2022, mang lại nhiều ấn tượng đối với du khách và người dân xứ Huế.

Các đoàn nghệ thuật biểu diễn trên đường phố

Các đoàn nghệ thuật biểu diễn trên đường phố

Cũng nằm trong các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022, tại TP Huế đã khai mạc nhiều hoạt động như: chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế ở bia Quốc Học, Công viên 3/2, Quốc Tử giám, cồn Dã Viên, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu; lễ hội bia tại Phu Văn Lâu và lễ hội “Chợ quê ngày hội” tại cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy; lễ hội “100 món ẩm thực đường phố”; triển lãm truyện tranh của họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Daniel Henrotin tại Bảo tàng Văn hóa Huế...

Lễ hội "100 món ẩm thực đường phố" cũng đã được khai mạc và kéo dài đến hết ngày 30/6/2022.

Lễ hội "100 món ẩm thực đường phố" cũng đã được khai mạc và kéo dài đến hết ngày 30/6/2022.

Ngoài ra, người dân và du khách đã được tham quan triển lãm “Hóa thạch - hành trình khám phá nguồn gốc sự sống trên Trái đất”, do Bảo tàng hóa thạch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế lần đầu tổ chức. Hàng trăm mẫu vật hóa thạch trưng bày có niên đại cách đây hàng trăm triệu năm đến vài tỷ năm, dưới sự giám tuyển từ các chuyên gia nghiên cứu cổ sinh vật, cổ thực vật và cổ nhân học hàng đầu cả nước.

Triển lãm “Hóa thạch – hành trình khám phá nguồn gốc sự sống trên Trái đất”

Triển lãm “Hóa thạch – hành trình khám phá nguồn gốc sự sống trên Trái đất”

Một trong những mẫu vật lâu đời nhất là phiến đá niên đại 2,936 tỷ năm do PGS.TS Trần Ngọc Nam, nguyên Chủ nhiệm khoa Địa lý - Địa chất, Trường ĐHKH Huế tìm thấy tại thác nước Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Mẫu vật từng được PGS.TS Trần Ngọc Nam mang đến phòng thí nghiệm của Nhật Bản, áp dụng chì uranium để xác định niên đại một cách tinh vi nhất bằng trắc phóng xạ, với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Đọc thêm