Rủ nhau buôn ma túy, đôi bạn 'chia nhau' 31 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hám lợi, Thắng và Nguyên rủ nhau buôn ma túy, cuối cùng đôi bạn phải chia nhau 31 năm ngồi tù.
Hai bị cáo Thắng và Lợi tại phiên tòa
Hai bị cáo Thắng và Lợi tại phiên tòa

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Hà Đức Thắng (SN 2001) trú xã Đồng Văn, huyện Quế Phong và Lô Văn Nguyên (SN 2000) trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Thắng từng bị phạt tù vì tội liên quan đến ma túy, còn bị cáo Nguyên từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Liên quan đến vụ án này, theo cáo trạng khoảng giữa tháng 9/2021, tại khu vực Nhà máy thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong), Thắng gặp một người đàn ông tên Hùng (không rõ tên tuổi, địa chỉ) đặt mua hồng phiến.

Thắng báo lại với Nguyên và rủ bạn cùng tham gia, tiền lời sẽ chia đôi. Cả hai đồng ý nên tối 26/9/2021 đi đến khu vực xã Tri Lễ, huyện Quế Phong hỏi mua một người không rõ địa chỉ 2 gói ma túy (giá 2,6 triệu đồng).

Sáng hôm sau, Nguyên và Thắng mỗi người điều khiển 1 xe máy đi giao ma túy cho khách. Cặp đôi phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho nhau, trong đó Thắng sẽ đi trước để nhận tiền còn Nguyên cầm ma túy theo sau.

Khi cả hai đang thực hiện hành vi mua bán ma túy thì bị công an bắt quả tang, thu giữ 2 gói hồng phiến (khối lượng hơn 38 gam).

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cả hai khai vì hám lợi nên đã đi buôn ma túy về bán kiếm lãi. Nếu phi vụ này thanh công cả hai sẽ chia nhau tiền lời hơn 3 triệu đồng.

Với tội Mua bán trái phép chất ma túy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lô Văn Nguyên 15 năm tù, Hà Đức Thắng 16 năm tù.

Đọc thêm