Siết chặt kiểm soát “vòng trong” để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16

(PLVN) - Nhằm thực hiện có hiệu quả tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, TP Bạc Liêu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội. Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp ra đường không lý do chính đáng.

Theo ghi nhận, vào khoảng 16 giờ ngày 20/8 tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, tại đường Hòa Bình (phường 1), lượng người và xe qua lại khá đông do là giờ tan sở của cán bộ, công chức, viên chức. Qua trao đổi với Phóng viên Báo Pháp luật Viêt Nam, Bí thư Đảng ủy Phường 1 – Phan Minh Kha, thông tin: Từ ngày 17 đến 20/8, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 57 trường hợp; lập biên bản 42 trường hợp và ra Quyết định xử phạt 29 trường hợp với số tiền 58 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân ra đường không cần thiết, lý do chính đáng, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Bí thư Đảng ủy phường 1 – Phan Minh Kha, kiểm tra và động viên lực lượng tại Chốt kiểm soát dịch bệnh tại đường Hòa Bình (Phường 1, TP Bạc Liêu).

Song song đó, Chủ tịch UBND phường 3 Phan Thanh Vũ, cho biết: “Trong thời gian qua, với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, người dân trên địa bàn phường thực hiện khá nghiêm túc. Địa phương huy động tổng lực trong đợt này để quán xuyến, siết chặt tất cả các điểm có chốt kiểm soát, rào chắn các lối đi tắt, nhánh rẽ.

Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, xử phạt nghiêm minh. Lãnh đạo của phường từ Bí thư đến các thành viên cũng trực tiếp kiểm tra, có mặt ở tất cả các chốt để vừa giám sát vừa động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ và kịp thời giải quyết các trường hợp.

Cụ thể, kiểm soát tại 03 Chốt (đường Hai Bà Trưng, Trần Phú, Võ Thị Sáu) từ ngày 17 đến 20/8, đã lập biên bản 145 trường hợp (nâng tổng số lên 388 trường hợp từ ngày 19/7 đến 20/8); Nhắc nhở và cam kết 517 trường hợp (nâng tổng số lên 1.887 trường hợp từ ngày 19/7 đến 20/8)”.

Lực lượng chức năng phường 3 (TP Bạc Liêu) kiểm tra giấy đi đường của người tham gia giao thông.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND phường 7 Hồng Văn Vẹn, cho biết: “Từ ngày 17/8 đến ngày 20/8, tại các chốt trên đường Trần Phú (trước UBND Phường 7) và đường 23/8, Tổ đã kiểm tra 16.795 lượt người. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính 82 trường hợp không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (ra đường khi không thật sự cần thiết) theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh việc xử lý, lực lượng chức năng còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục hàng trăm trường hợp để nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19”.

Theo lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu, để đảm bảo thực hiện nghiêm các qui định phòng dịch, lực lượng chức năng TP Bạc Liêu đã kiểm tra, lập biên bản 1.060 trường hợp vi phạm (trong đó, không khẩu trang 18 trường hợp; ra đường không cần thiết 1.000 trường hợp; không giữ khoảng cách theo quy định 26 trường hợp; tập trung đông người 14 trường hợp; cơ sở (quán cà phê) không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 là 02 trường hợp; Xử phạt vi phạm hành chính 430 trường hợp với tổng số tiền 913,5 triệu đồng, cam kết 52 trường hợp, còn lại chờ xử lý. Đồng thời nhắc nhở 7.944 trường hợp; kiểm tra nhắc nhở 3.082 lượt cơ sở...

Song song đó, TP đã bố trí 09 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 với 109 lực lượng tham gia gồm 02 chốt chính (01 chốt đường bộ, 01 cuột đường thủy) và 07 chốt phụ.

Lực lượng chức năng phường 7 (TP. Bạc Liêu) tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân ra đường phải có đủ giấy tờ theo quy định.

Thực hiện quán triệt nghiêm Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bên cạnh việc tăng cường quản lý thật chặt “vòng ngoài”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều chỉ đạo siết chặt kiểm soát “vòng trong”. Tăng cường thiết lập các chốt chặn trong nội tỉnh, nhất là các chốt chặn liên xã, liên huyện và các tổ tuần tra lưu động, hạn chế tối đa người dân qua lại giữa các địa bàn cấp xã nếu không chứng minh được nhu cầu cấp thiết.

Lực lượng chức năng lập biên bản các trường hợp ra đường với lý do không chính đáng.

Đặc biệt kiểm tra toàn bộ người dân khi ra đường, xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp ra đường không xuất trình được giấy tờ chứng minh như giấy đi đường, thẻ/phiếu đi chợ, giấy mời tiêm vaccine và các loại giấy tờ chứng minh hợp pháp khác./.

Đọc thêm