Sơn La: Bắt 2 đối tượng mua 4 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an tỉnh Sơn La vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 4 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác.
Hai đối tượng Phạm Văn Hữu và Sồng A Cho cùng tang vật vụ án
Hai đối tượng Phạm Văn Hữu và Sồng A Cho cùng tang vật vụ án

Cụ thể, hồi 17h00 ngày 4/5, tại bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sông Mã và các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt là Phạm Văn Hữu (sinh năm 1974, trú tại xã Chiềng Khương) và Sồng A Cho (sinh năm 1982, trú tại xã Mường Hung), cùng ở huyện Sông Mã. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 4 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đã liên kết, móc nối với nhau mua số ma túy trên từ bên kia biên giới về để bán kiếm lời, đang trong quá trình giao dịch, mua bán đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La cũng đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 1/4, tại bản Phòng Sài, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) phối hợp với Công an huyện Sông Mã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Lường Văn Phương, sinh năm 1989, trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 1.897 viên ma túy tổng hợp, 2 gói heroin, 1 điện thoại và một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm