Tạm giữ 4 đối tượng có dấu hiệu khai thác thiếc trái phép tại Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truy quét "điểm nóng" về khai thác thiếc trái phép vùng giáp ranh giữa hai xã Đạ Sar và Đa Nhim, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng),lực lượng kiểm lâm tạm giữ 4 đối tượng làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép, tiêu hủy nhiều tang vật.
Khu vực lực lượng chức năng truy quét “thiếc tặc”.
Khu vực lực lượng chức năng truy quét “thiếc tặc”.

Ngày 5/5, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chức năng tiến hành truy quét “thiếc tặc” tại tiểu khu 119 và 133, thuộc xã Đa Nhim và Đa Sar, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.

Băng qua nhiều cây số đường rừng với địa hình đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng tiếp cận khu vực có dấu hiệu khai thác thiếc trái pháp luật tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Đạ Sar và Đa Nhim, huyện Lạc Dương.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5 hầm thiếc, trong đó có 3 hầm cũ và 2 hầm mới. Tại vị trí số 2 có 2 chòi bạt, 1 máy phát điện, 1 máy nổ, 1 máy tời, 2 xe rùa và 400m dây điện. Vị trí số 3 có 2 máy nổ, 1 máy phát điện, 1 máy xay đá, 1 dàn rung, 1 môtơ điện, 1 máy thổi gió, 1 máy đục bê tông, 1 máy tời, 5 xe rùa, 500m dây điện và 200m ống nước.

Tất cả những vật dụng, máy móc này được “thiếc tặc” sử dụng vào việc khai thác thiếc trong lòng đất, với chiều sâu của mỗi hầm tới hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Đoàn công tác đã giải toả, tiêu huỷ tại chỗ các tang vật, lán trại bằng hình thức đốt cháy hoàn toàn.

4 đối tượng có dấu hiệu khai thác khoảng sản trái pháp luật bị tạm giữ gồm Triệu Quang Huy (SN 1977, quê Thái Nguyên), Quách Công Trường (SN 1984), Bùi Văn Kiều (SN 1976) và Bùi Văn Tiến (SN 1998), đều ngụ tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Đọc thêm