Tắm hồ Vực Mấu, cán bộ y tế đuối nước thương tâm

(PLVN) -Trong lúc tắm hồ Vực Mấu, một cán bộ trung tâm y tế huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) không may bị đuối nước, tử vong.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 20/6, anh L.H.T (SN 1992, trú Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng đồng nghiệp ra hồ Vực Mấu tắm mát. Sau đó, mọi người không thấy anh T. đâu nên đi tìm và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 9 xuất phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, cùng người dân phối hợp tìm kiếm. 

Đến khoảng gần 13h cùng ngày, thi thể nam thanh niên xấu số được tìm thấy. Được biết, anh T. là cán bộ của Trạm y tế xã Sơn Hải.

Hồ Vực Mấu được biết đến là hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh Nghệ An. Hồ được xây dựng vào năm 1978, thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai có diện tích lưu vực 215km2, dung tích trữ 75 triệu m3, dung tích phòng lũ 125 triệu m3, cao trình +22,21m. 

Hồ có nhiệm vụ cấp nước cho 3.600 ha đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân 12 xã, phường của TX Hoàng Mai.

Đọc thêm