“Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022” thu hút hàng trăm người tham gia

(PLVN) -  Vào tối ngày 8/4, lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022” chính thức khai mạc tại làng Hương Trà, phường Hòa Hương (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng).

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022”, là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của thành phố hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022”, là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của thành phố hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Chương trình lễ hội hoa sưa năm 2022 có tổng cộng 21 hoạt động khác nhau nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp độc đáo của hoa sưa và các hoạt động khác nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên.

Chương trình lễ hội hoa sưa năm 2022 có tổng cộng 21 hoạt động khác nhau nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp độc đáo của hoa sưa và các hoạt động khác nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch trải nghiệm, hòa mình với thiên nhiên.

Các sự kiện, hoạt động chính bao gồm chương trình khai mạc và gaio lưu nghệ thuật chào mừng lê hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022”; giải đua thuyền truyền thống, thi đấu cờ làng, Hô hát bài Chòi, âm nhạc đường phố, Ngày hội áo dài,...

Các sự kiện, hoạt động chính bao gồm chương trình khai mạc và gaio lưu nghệ thuật chào mừng lê hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022”; giải đua thuyền truyền thống, thi đấu cờ làng, Hô hát bài Chòi, âm nhạc đường phố, Ngày hội áo dài,...

Qua lễ hội này, tỉnh Quảng Nam cũng hướng đến xây dựng thương hiệu “Tam Kỳ - Thành phố hoa sưa vàng” gắn với việc hình thành khu du lịch sinh thái làng Hương Trà, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố.

Qua lễ hội này, tỉnh Quảng Nam cũng hướng đến xây dựng thương hiệu “Tam Kỳ - Thành phố hoa sưa vàng” gắn với việc hình thành khu du lịch sinh thái làng Hương Trà, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố.

Theo ghi nhận, vào ngày 10/4, đã có rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại đây. Bên cạnh đó, còn diễn ra các hoạt động như: Ngày hội áo dài; Phát động cuộc thi sáng tác ảnh về quê hương, đất nước và con người Tam Kỳ;…

Theo ghi nhận, vào ngày 10/4, đã có rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại đây. Bên cạnh đó, còn diễn ra các hoạt động như: Ngày hội áo dài; Phát động cuộc thi sáng tác ảnh về quê hương, đất nước và con người Tam Kỳ;…

Ơi
Ngoài ra, tại lễ hội sẽ diễn ra một số hoạt động, điểm trưng bày và không gian chụp ảnh: Hội thi trưng bày, triển lãm Hoa Phong Lan; Tổ chức trưng bày, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; Không gian trình diễn các nghề truyền thống TP Tam Kỳ; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm quà tặng OCOOP và du lịch địa phương;…

Ngoài ra, tại lễ hội sẽ diễn ra một số hoạt động, điểm trưng bày và không gian chụp ảnh: Hội thi trưng bày, triển lãm Hoa Phong Lan; Tổ chức trưng bày, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; Không gian trình diễn các nghề truyền thống TP Tam Kỳ; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm quà tặng OCOOP và du lịch địa phương;…

Đặc biệt, sáng nay UBND TP Tam Kỳ đã tổ chức lễ đua thuyền trên sông Tam Kỳ, đoạn thuộc phường Hòa Hương.

Đặc biệt, sáng nay UBND TP Tam Kỳ đã tổ chức lễ đua thuyền trên sông Tam Kỳ, đoạn thuộc phường Hòa Hương.

Tham dự có tất cả có 13 đội, trong đó có 5 đội nữ thuộc các xã, phường gồm: phường Tân Thạnh, Tam Thăng và Tam Tiến…; 8 đội nam gồm phường Hòa Hương, Tân Thạnh, xã Tam Phú, Tam Thăng;…và xã Tam Tiến. Cụ thể, giải đua thuyền nam có 5 vòng đôi, tổng chiều dài 7,5km và đua thuyền nữ có 3 vòng đội, tổng chiều dài 4,5km.

Tham dự có tất cả có 13 đội, trong đó có 5 đội nữ thuộc các xã, phường gồm: phường Tân Thạnh, Tam Thăng và Tam Tiến…; 8 đội nam gồm phường Hòa Hương, Tân Thạnh, xã Tam Phú, Tam Thăng;…và xã Tam Tiến. Cụ thể, giải đua thuyền nam có 5 vòng đôi, tổng chiều dài 7,5km và đua thuyền nữ có 3 vòng đội, tổng chiều dài 4,5km.

Rất đông người xem đứng chật kín hai bên bờ sông Tam Kỳ, còn dưới nước hàng trăm chiếc ghe lớn, nhỏ của các cổ động viên đậu dọc 2 bên mép sông với cờ, kèn, trống sôi động hò hét cổ vũ kích lệ thần cho các đội đua.

Rất đông người xem đứng chật kín hai bên bờ sông Tam Kỳ, còn dưới nước hàng trăm chiếc ghe lớn, nhỏ của các cổ động viên đậu dọc 2 bên mép sông với cờ, kèn, trống sôi động hò hét cổ vũ kích lệ thần cho các đội đua.

Qua một buổi tranh tài sôi động, kết quả giải Nhất nữ và Nhất Nam thuộc về xã Tam Tiến.

Qua một buổi tranh tài sôi động, kết quả giải Nhất nữ và Nhất Nam thuộc về xã Tam Tiến.

Đọc thêm