Tây Ninh: Trao thẻ hội viên Hội Nhà báo giai đoạn 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh có 112 hội viên, sinh hoạt tại 3 Chi hội: Báo Tây Ninh, Đài PT-TH Tây Ninh và Chi hội Văn phòng Hội.
Ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn (2022-2026) cho Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh
Ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn (2022-2026) cho Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh

Nhân kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2022), chiều 25/4, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn (2021-2026) cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh, Báo Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ, các Ủy viên BCH Hội và Thư ký các Chi hội.

Đến dự có ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Vũ Xuân Trường - UVBCH Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Giám đốc Đài PT-TH tỉnh; các phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Thư ký các Chi hội.

Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh có 112 hội viên, sinh hoạt tại 3 Chi hội: Báo Tây Ninh, Đài PT-TH Tây Ninh và Chi hội Văn phòng Hội. Sau khi xem xét hồ sơ, điều kiện và tiêu chuẩn theo đúng Hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam xét cấp, đổi thẻ giai đoạn 2021-2026 cho 97 hội viên hiện đang sinh hoạt tại 3 Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.

Mục đích của việc cấp, đổi thẻ Hội viên nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức Hội phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam theo Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đây là dịp các cấp Hội Nhà báo rà soát lại tiêu chuẩn, phẩm chất của từng hội viên ngay từ cấp chi hội, tạo điều kiện cho hội viên trong hoạt động nghề nghiệp. Đồng thời cũng chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong việc đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Đề nghị các nhà báo, phóng viên chấp hành các quy định trong hoạt động báo chí; Bám sát tôn chỉ, mục đích trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của người làm báo; Thường xuyên học tập, rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán, thính giả.

Sau buổi lễ trao thẻ, các Chi hội nhận và tổ chức cấp phát thẻ cho các hội viên.

Đọc thêm