Thái Bình: Bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội đầu xuân 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, nhận diện, dự báo tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh, trật tự trên phạm vi toàn tỉnh Thái Bình và từng địa bàn, lĩnh vực, từ đó tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Thái Bình xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như triển khai kịp thời, đồng bộ, khoa học các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự; không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc; bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội đầu xuân 2022.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, thu hồi, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép (kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông đường bộ và không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy).

Làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng, đốt pháo và thả đèn trời, đặc biệt dịp lễ, Tết.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Thái Bình cũng xác định các nội dung trọng tâm để triển khai kế hoạch như công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm…

Đọc thêm