Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong ngày đầu ra quân mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an Thừa Thiên Huế đã liên tục phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn.
Đối tượng Huỳnh Văn Quỳnh tại Cơ quan điều tra.
Đối tượng Huỳnh Văn Quỳnh tại Cơ quan điều tra.

Theo đó, ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tin báo xảy ra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Quảng Công (huyện Quảng Điền). Kẻ gian đã đột nhập vào nhà dân đập vỡ két sắt lấy trộm 5,5 triệu đồng và 1 xe máy SH Mode.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Quảng Điền triển khai các biện pháp điều tra truy xét. Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Huỳnh Văn Quỳnh (SN 1996, trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang) chỉ sau 1h gây án.

Cùng ngày, Công an thị xã Hương Trà cũng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Lim (SN 1996, trú tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới). Đối tượng Lim đã liên tục thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn các xã Bình Thành, Bình Tiến và tuyến Quốc lộ 1A.

Được biết, Lim là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản từ tháng 5/2021 thì tiếp tục gây án.

Cũng trong đợt cao điểm ra quân này, Công an huyện Phú Vang đã bắt quả tang nhóm 5 đối tượng tại thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ (huyện Phú vang) về hành vi đánh bạc. Đồng thời, thu giữ tại chiếu bạc số tiền trên 12 triệu đồng.

Đọc thêm