Facebook Instant Articles

Thái Bình: Phong tỏa 2 thôn, tạm dừng đến trường với học sinh 5 xã tại huyện Vũ Thư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, từ chiều 10/11 đến nay, tại tỉnh Thái Bình đã ghi nhận tổng cộng 24 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Riêng huyện Vũ Thư ghi nhận 21 ca nằm rải rác tại nhiều xã.

Hiện tại trên địa bàn huyện Vũ Thư ghi nhận 21 ca dương tính mới được ghi nhận nằm rải rác tại nhiều xã trong đó; xã Vũ Đoài có thêm 5 ca; xã Minh Quang 1 ca; Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư 1 ca và 14 ca ngoài cộng đồng phần lớn tập trung tại xã Nguyên Xá.

Chốt kiểm soát phòng tại xã Vũ Đoài.

Chốt kiểm soát phòng tại xã Vũ Đoài.

Theo đó huyện Vũ Thư đã tạm thời phong tỏa Công ty TNHH Công nghệ May mặc Spectre Việt Nam; thôn Hoàng Xá và thôn Thái (xã Nguyên Xá), và thành lập các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ khu vực phong tỏa.

Trong đêm 10/11, lực lượng chức năng đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho 1.500 người dân tại 2 thôn phong tỏa của xã Nguyên Xá và Công ty TNHH Công nghệ May mặc Spectre Việt Nam.

Trong ngày 11/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vũ Thư tiếp tục phối hợp với CDC Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 4.200 công dân và toàn bộ học sinh của Trường Tiểu học Nguyên Xá.

Hiện 5 xã của huyện Vũ Thư là Nguyên Xá, Việt Thuận, Vũ Tiến, Vũ Đoài và Duy Nhất đã quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 12/11. Đồng thời kích hoạt 3 khu cách ly tập trung của huyện và tạm dừng các dịch vụ karaoke, lễ hội…

Bệnh viện dã chiến đã được vận hành để điều trị cho số bệnh nhân dương tính mới ghi nhận liên quan đến ổ dịch. Trước mắt, lực lượng chức năng sẽ khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, F1 đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương nơi công dân sinh sống.

Đọc thêm