Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thái Bình: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (17/11), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng một số lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Tham dự Đại hội có ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía tỉnh Thái Bình có ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, và đại diện các cấp chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thái Bình có 305 cơ sở hội, trong đó có 260 tổ chức hội xã, phường, thị trấn và 45 tổ chức hội trong cơ quan, trường học với 69.000 hội viên.

Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Hội CTĐ tỉnh Thái Bình đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: tặng quà tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người nghèo với tổng giá trị đạt hơn 231 tỷ đổng. Bên cạnh đó Hội CTĐ đã tổ chức thành công phong trào hiến máu tình nguyện thu hút hang nghìn lượt người đăng ký tham gia hiến máu bảo đảm an toàn chất lượng.

Tiến tới nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội CTĐ trong tỉnh phấn đấu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác nhân đạo, từ thiện. Duy trì bảo trợ thường xuyên 840 địa chỉ nhân đạo, phấn đấu 1% dân số toàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện, 100% các cấp hội CTĐ có nguồn quỹ để triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp hội CTĐ tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đề nghị thời gian tới, các cấp hội CTĐ tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo theo hướng tập trung về cơ sở, về cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh.

ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cấp hội CTĐ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, sứ mệnh của mình trong giai đoạn mới, không ngừng nỗ lực, phấn đấu đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động, nâng cao hơn nữa năng lực cho đội ngũ cán bộ hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ để tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện đặc biệt là việc phối hợp với chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Với sứ mệnh nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Tập trung triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng nhân đạo” , “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam”, phát triển mô hình công tác xã hội mới thu hút nhu cầu trợ giúp nhân đạo tại cơ sở.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao tặng Hội CTĐ tỉnh bức trướng với dòng chữ "Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình: Đoàn kết, đổi mới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo toàn dân”.

Đại hội đã suy tôn ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, gồm 37 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đọc thêm