Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số trong triển khai công tác cải cách hành chính

(PLVN) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng khẳng định toàn tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh Chương trình Chuyển đổi số trong triển khai công tác cải cách hành chính; hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp thực hiện những nhu cầu thiết yếu nhất.
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội nghị. (Ảnh: thainguyen.gov)

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong bối cảnh COVID-19, các quốc gia trên thế giới đều quyết tâm đẩy mạnh hành động, coi chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để phòng chống, phục hồi và phát triển sau đại dịch, đòi hỏi Việt Nam phải có hành động mạnh mẽ hơn.

Dự thảo báo cáo đề xuất kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 cũng được Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình bày bao gồm các nội dung: Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng; phổ cập danh tính số toàn dân; phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; kỹ năng số; thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt; thương mại điện tử; quy hoạch đô thị thông minh; phát triển hệ thống thông tin báo cáo, nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cũng trong buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá: Công tác chuyển đổi số đã được kết quả tích cực, đáng khích lệ và tự hào trong điều kiện đất nước đang phát triển. Để công cuộc chuyển đổi số đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tạo tính tổng thể, liên thông từ Trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn trong hệ thống chính trị về chuyển đổi số; lấy người dân làm trung tâm, động lực, chủ thể trong chương trình chuyển đổi số; có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp, bám sát thực tiễn khách quan để xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả cao, sức lan toả rộng. Đầu tư thích đáng, hợp lý cho hoàn thiện thể chế, công nghệ, nhân lực, thúc đẩy hợp tác công tư trong chuyển đổi số, kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội để thực hiện thành công chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần hành động quyết liệt, tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá; tăng cường công tác truyền thông, tạo sự hưởng ứng, đồng thuận trong xã hội; phát triển hài hoà, hợp lý, gắn kết giữa công nghệ và cải cách hành chính, có tính kế thừa, đổi mới, sáng tạo.

Đại diện tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng nhất trí cao với dự thảo Kế hoạch về chuyển đổi số của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Đồng chí khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết tâm đẩy mạnh Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030./.

Đọc thêm