Thanh niên làm giả sổ đỏ của gia đình để mượn tiền trả nợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/11, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Minh Yên (SN 1989, ngụ xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Bị cáo Trần Minh Yên tại phiên tòa.
Bị cáo Trần Minh Yên tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 1/2/2019, Trần Minh Yên đến nhà bà N.T.D.H. (SN 1986, ngụ TP Tam Kỳ) mượn số tiền 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Sau đó, Yên hỏi mượn thêm thì bà H. yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Do đó, Yên lén lút lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình mang đi chuyển nhượng sang cho mình nhưng không được.

Thông qua mạng xã hội, Yên nhờ một người đàn ông (không rõ lai lịch) làm giả sổ đỏ của gia đình đứng tên Yên với giá 40 triệu đồng. Có sổ đỏ giả, Yên mang đến đưa cho bà H. để tiếp tục mượn thêm số tiền 100 triệu đồng. Sau khi xem sổ đỏ mà Yên đưa, bà H. đồng ý cho Yên mượn thêm 100 triệu đồng và viết giấy mượn tiền hẹn đến ngày 28/7/2019 phải trả. Vài tuần sau, Yên tiếp tục đến nhà bà H. để mượn số tiền 50 triệu đồng.

Đến hẹn trả nợ, bà H. nhiều lần liên lạc đòi tiền nhưng Yên trốn tránh, không trả tiền. Tháng 12/2020, bà H. đến nhà Yên đòi nợ và trao đổi với ông T.M.L. (cha Yên) và bà L.T.T. (mẹ Yên) việc Yên mượn tiền và thế chấp 1 sổ đỏ mang tên Yên.

Trong khoảng tháng 1/2021, Yên bị tạm giam để điều tra liên quan đến vụ cướp tài sản. Sau khi được gia đình bảo lãnh về nhà, Yên đã trả cho bà H. số tiền 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Yên vẫn không nói cho bà H. biết sổ đỏ mình đang thế chấp là giả. Ngày 24/3/2021, bà H. mang sổ đỏ đến Trung tâm hành chính công TP Tam Kỳ hỏi thông tin thì biết được sổ đỏ giả nên đến Công an TP Tam Kỳ trình báo sự việc.

Ngày 12/2/2019, Yên bị TAND Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh Bạc”. Ngày 15-6-2021, Yên bị TAND TP Tam Kỳ xử phạt 24 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, nhưng chưa chấp hành bản án.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND TP Tam Kỳ quyết định tuyên bị cáo Trần Minh Yên 4 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Ngoài ra, bị cáo Yên còn lãnh thêm mức án 2 năm tù tội “Cướp tài sản” và 9 tháng tù treo tội “Đánh bạc” chuyển thành tù giam do trong thời gian thử thách tái phạm tội nghiêm trọng hơn. Như vậy, tổng mức hình phạt giành cho bị cáo Yên là 6 năm 9 tháng tù giam.

Đọc thêm