Thanh niên ôm mộng đổi đời dùng tiền chơi game buôn..."cái chết trắng"

(PLVN) - Mới ra tù được 2 tháng thì Minh đã ôm tiền đi buôn ma túy. Bị cáo này khai dùng tiền có được từ chơi game để buôn “hàng trắng”.
Bị cáo Dương Đình Minh lính án 20 năm tù

Ngày 8/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Đình Minh (25 tuổi) trú xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vào năm 2020, Minh bị phạt 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian ngồi tù, Minh có quen với Lương Văn Thức (SN 1995) trú xã Xá Lượng, Tương Dương (Nghệ An). Thức tiết lộ với Minh bố mình bán ma túy và cho số điện thoại dặn bao giờ ra tù liên hệ để mua ma túy với giá “ưu đãi”.

Ngày 26/2/2021, Minh được ra tù. Thay vì tu chí làm ăn, Minh lại quyết định đi buôn ma túy.

Nhớ lại lời của bạn tù, Minh liên hệ qua điện thoại với bố của Lương Văn Thức và lên nhà chơi, đặt mua 30 triệu đồng ma túy.

Sáng 24/4, sau khi nhận đủ hàng, Minh bắt xe khách về Hà Tĩnh nhưng đến khu vực huyện Con Cuông (Nghệ An) thì bị công an bắt giữ cùng 6 túi ma túy (khối lượng hơn 121 gam) giấu dưới ghế ngồi.

Từ lời khai của Minh, cơ quan chức năng đã làm việc với phạm nhân Lương Văn Thức để làm rõ lời khai của Minh nhưng Thức cho biết, bản thân chỉ cho số điện thoại của bố và nhờ Minh lên thăm khi ra tù. Bố của Thức cũng không thừa nhận việc bán ma túy cho Minh.

Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra chưa có căn cứ để xử lý cha con Lương Văn Thức đồng phạm với Dương Đình Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Minh khai ra tù được 2 tháng thì tiếp tục bị bắt vì buôn ma túy. Về số tiền 30 triệu đồng mua ma túy, Minh khai có được từ việc chơi game trên mạng.

HĐXX nhận định trong vụ án này việc bị cáo thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, bị cáo cũng có tình tiết tăng nặng là tái phạm. Xem xét toàn diện vụ án HĐXX Dương Đình Minh 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm