Thêm hơn 1.000 cán bộ, học viên Học viện Quân y lên đường tiếp sức miền Nam chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay, 23/8, Học viện Quân y tiếp tục điều động 1.096 cán bộ, nhân viên, học viên vào hỗ trợ TP HCM và các tỉnh miền Nam chống dịch.
Hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, học viên của Học viện Quân y trong lễ xuất quân vào "chi viện" cho TP HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch. Ảnh: Học viện Quân y.
Hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, học viên của Học viện Quân y trong lễ xuất quân vào "chi viện" cho TP HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch. Ảnh: Học viện Quân y.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y cho biết, Học viện Quân y luôn xác định chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tiếp nối tinh thần bất cứ ở đâu có điểm nóng về dịch COVID-19 là ở đó bộ đội có mặt, xông pha trên tuyến đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ “vì nhân dân quên mình”, “vì nhân dân phục vụ”.

Quang cảnh Lễ xuất quân.

Quang cảnh Lễ xuất quân.

Từ ngày 3/7 , Học viện đã chuyển 5 tấn thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế vào Phân hiệu phía Nam/Học viện Quân y và cử 50 cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật từ Học viện tăng cường, cùng với 24 cán bộ, nhân viên tại Phân hiệu phía Nam, hơn 90 sinh viên tình nguyện tại chỗ để triển khai Trung tâm xét nghiệm dã chiến với 05 tổ xét nghiệm SARS-CoV-2.

“Ngày 6/8, Học viện tiếp tục cử 51 đồng chí phối thuộc tăng cường tại Bình Dương. Ngày 19/8 tăng cường 6 bác sĩ hỗ trợ tiêm vaccine tại Bình Dương. Ngày 21/8, Học viện điều động 295 cán bộ, nhân viên, học viên. Và hôm nay, 23/8, Học viện tiếp tục điều động 1.096 đồng chí cán bộ, nhân viên, học viên”, Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y cho hay.

Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y căn dặn các cán bộ, nhân viên, học viên tại buổi Lễ xuất quân.

Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y căn dặn các cán bộ, nhân viên, học viên tại buổi Lễ xuất quân.

Như vậy tổng quân số đợt này Học viện Quân y tăng cường 1.391 bác sĩ, điều dưỡng, gồm: 452 bác sỹ và điều dưỡng; 140 học viên sau đại học các chuyên ngành; 72 điều dưỡng và 939 học viên dài hạn quân y từ năm thứ ba đến năm thứ sáu.

Toàn bộ lực lượng của Học viện đã được tiêm đủ 2 mũi vacicne phòng COVID-19; xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và đã được tập huấn các kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan công tác phòng chống dịch COVID-19 trước khi lên đường.

Lực lượng hỗ trợ của Học viện Quân y triển khai thành 451 Tổ quân y cơ động trạm y tế xã phường, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Sở chỉ huy phòng, chống dịch Bộ Quốc phòng tại khu vực phía Nam, nhận nhiệm vụ tại các xã, phường/TP HCM thực hiện cùng ăn, cùng ở với nhân dân để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Lãnh đạo Học viện và Tổng cục Hậu cần động viên tinh thần lực lượng tăng cường vào TP HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch bệnh.

Lãnh đạo Học viện và Tổng cục Hậu cần động viên tinh thần lực lượng tăng cường vào TP HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch bệnh.

Trọng tâm nhiệm vụ lần này là lấy mẫu xét nghiệm; tiêm vaccine; quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý chăm sóc các trường hợp F0 cách ly, điều trị tại gia đình, phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao).

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng tâm này, mỗi cá nhân đều được chuản bị đầy đủ quân tư trang kèm theo và trang bị một số vật tư y tế.

Trước khi đoàn lên đường, GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y dặn dò: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ, hết mực yêu thương, quan tâm, chia sẻ, động viên người bệnh an tâm điều trị, hợp tác với các thầy thuốc. Các đồng chí lưu ý, giữa các thành viên trong tổ, giữa các tổ với nhau phải có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, thường xuyên trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm để thực hiện mục tiêu chung là nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc".

Dàn xe đưa đoàn cán bộ, nhân viên, học viên của Học viện Quân y lên đường vào miền Nam.

Dàn xe đưa đoàn cán bộ, nhân viên, học viên của Học viện Quân y lên đường vào miền Nam.

"Đây là thời điểm mà hơn lúc nào hết người dân TP HCM và các tỉnh phía Nam rất cần đến chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy nhanh chóng, chủ động đến với đồng bào bằng tinh thần xung kích của người lính, bằng trí tuệ, năng lực của người thầy thuốc quân y, mang theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu””, GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y nhấn mạnh.

Đọc thêm