Tiền Giang kỳ vọng bức tranh kinh tế tươi sáng hơn trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp đầu năm mới 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh đã dành cho Báo Pháp luật Việt Nam cuộc phỏng vấn xung quanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng chia sẻ những mục tiêu, giải pháp và những vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2022.
Tiền Giang kỳ vọng bức tranh kinh tế tươi sáng hơn trong năm 2022

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Thưa ông, năm 2021 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đồng lòng, chung tay của toàn Đảng, toàn dân, thời gian qua, Tiền Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Vậy ông có thể đánh giá khái quát kết quả đạt được của Tiền Giang trong năm vừa qua?

Năm 2021 là năm đầu thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, do đó Tiền Giang đã chủ động triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2021 ngay từ tháng 12/2020. Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tiền Giang đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể, năm 2021 là một năm khó khăn đối với các địa phương trên cả nước do ảnh hưởng của COVID-19, thế nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên toàn tỉnh, thời gian qua Tiền Giang đã rất cố gắng để hoàn thành đạt và vượt 08/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 1,8%, đứng thứ 2 trong các tỉnh ĐBSCL; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 5,2%.

Năm 2021 Tiền Giang đạt được kết quả khá tích cực trong tình hình có rất nhiều khó khăn, bất lợi

Năm 2021 Tiền Giang đạt được kết quả khá tích cực trong tình hình có rất nhiều khó khăn, bất lợi

Sản lượng lương thực có hạt tăng 2,2%; cây lâu năm và cây ăn quả, sản lượng thu hoạch tăng 6,3%. Toàn tỉnh có 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Tiền Giang đã tập trung giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao trong cả nước, góp phần bù lại những ngành bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19. Trong tổng số 6.700 doanh nghiệp, vừa qua đã có hơn 96,5% doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, Tiền Giang đã nỗ lực thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động, không để ai bị “bỏ lại phía sau” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Tính đến ngày 08/12/2021, tỉnh đã chi hỗ trợ 7.897/9.967 hộ dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 với số tiền 23,6/29,9 tỷ đồng. Chi hỗ trợ 43.824/64.206 lượt lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của 224/362 đơn vị với số tiền 149,3/202,6 tỷ đồng. Phê duyệt hỗ trợ 140.609 lao động tự do, với số tiền 210,9 tỷ đồng, địa phương đã chi hỗ trợ 104.804 người với số tiền 157,2 tỷ đồng, còn lại đang tiếp tục chi trả.

Hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Với mục tiêu đến năm 2025 đưa Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhất là thời điểm đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp thì Tiền Giang đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”?

Trong năm 2022, Tiền Giang vẫn tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là tập trung triển khai tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân trong thời gian sớm nhất, hướng đến đạt được miễn dịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 trên địa bàn

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 trên địa bàn

Bên cạnh đó, Tiền Giang sẽ khẩn trương hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển giữa các ngành, địa phương. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng ổn định, bền vững, tạo động lực mới cho phát triển.

Tiếp tục tập trung cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút, mời gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Khu công nghiệp Soài Rạp, Bình Đông, Tân Phước 1 - 2... Đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư đang triển khai nhưng bị chậm tiến độ do tác động của dịch COVID-19 để dự án sớm đi vào hoạt động, các dự án đầu tư đã được phê duyệt như: Trung tâm thương mại Mỹ Tho; Khu nhà ở xã hội tại KCN Tân Hương; Tổng kho xăng dầu Thiên Minh Đức; Tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu; Khu dân cư An Hòa; Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 và 2; các cụm công nghiệp: An Thạnh 2, Thạnh Tân, Mỹ Phước Tây, Tân Lý Đông, Gia Thuận 2…

Với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022, thời gian tới Tiền Giang sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Xem đây là nguồn lực quan trọng để bù lại những ngành bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19. Tiền Giang cũng sẽ khẩn trương hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đầu tư, chủ động tháo gỡ các vướng mắc và giải quyết dứt điểm công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và giải ngân tốt nguồn vốn được giao.

Trong năm 2022, Tiền Giang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án bị chậm trễ do ảnh hưởng của COVID-19

Trong năm 2022, Tiền Giang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án bị chậm trễ do ảnh hưởng của COVID-19

Tiền Giang sẽ duy trì và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, triển khai thực hiện các hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, vận động hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Trong xây dựng nông thôn mới, Tiền Giang phấn đấu đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, kịp thời hỗ trợ các hộ có điều kiện khó khăn, nhóm đối tượng yếu thế.

Năm mới, kỳ vọng mới…

Được biết, hiện nay, tại Tiền Giang có hơn 96% doanh nghiệp đã trở lại hoạt động, nhưng để phục hồi thì cần có lộ trình. Vậy Tiền Giang đã có những phương án tháo gỡ khó khăn và đề xuất hỗ trợ nào cho doanh nghiệp hoạt động trở lại trong thời gian tới?

Tính đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn Tiền Giang đều đã khôi phục hoạt động. Hiện tại còn khoảng 2,7% doanh nghiệp chưa khôi phục, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh các ngành nghề dịch vụ như khách sạn, du lịch, nhà hàng, nhà trọ...

Ông Nguyễn Văn Vĩnh (đứng giữa) trong buổi tiếp, làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Tiền Giang

Ông Nguyễn Văn Vĩnh (đứng giữa) trong buổi tiếp, làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Tiền Giang

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động, tỉnh tiếp tục thu thập các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua nhiều kênh để xem xét, giải quyết. Tập trung tiêm vaccine mũi 3 cho người lao động, giúp doanh nghiệp, người lao động an toàn sản xuất, kinh doanh. Cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Hoàn thành hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính...

Một mùa xuân mới đang về, đối với mỗi người dân đều mong muốn có một năm mới an lành hạnh phúc. Vậy ông có điều gì chia sẻ với cán bộ, nhân dân tỉnh Tiền Giang nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022?

Trong thời gian tới, dự báo tình hình sẽ còn diễn biến rất phức tạp, để chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Tiền Giang sẽ có những chương trình, kế hoạch để đưa tỉnh nhà trở về trạng thái ”bình thường mới” trong thời gian sớm nhất. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phục hồi kinh tế đồng thời đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường tại trường THPT Chợ Gạo

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường tại trường THPT Chợ Gạo

Trong quá trình điều hành, UBND tỉnh luôn có thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân được biết, thông suốt và đồng thuận, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong năm 2022.

Nhân dịp Xuân mới, Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt UBND tỉnh Tiền Giang, tôi gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công. Đồng hành với UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện các mục tiêu Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với tinh thần lạc quan, quyết tâm chính trị cao nhất.

*Xin trân trọng cảm ơn ông! Chúc ông và gia đình năm mới mạnh khoẻ, an khang, thịnh vượng và nhiều thành công mới!

Đọc thêm