Tiếp bài công dân khiếu nại vụ án hình sự tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương: Thêm 1 trường đại học thu hồi bằng của bà Nguyễn Ngọc Luyên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến việc bà Nguyễn Ngọc Luyên (nguyên Đấu giá viên, Công ty Đấu giá hợp danh Đại dương Group) có hành vi sửa chữa, thay ảnh mình trên bằng tú tài THPT của em trai rồi sử dụng bằng tú tài này nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thi tuyển và trúng tuyển nhiều trường đại học thì mới đây thêm 1 trường danh tiếng ban hành quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp đã cấp cho bà Luyên.
Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group.
Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group.

Thay ảnh để học nhiều trường đại học danh tiếng

Cụ thể, ngày 27/12/2023, Học viện Báo chí và tuyên truyền cho biết, sau khi nhận được công văn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang trao đổi việc bà Nguyễn Ngọc Luyên dùng bằng tốt nghiệp không đúng quy định và đề nghị thu hồi, thì nhà trường đã tự rà soát, đối chiếu và cũng đã làm việc với các trường, trong đó có Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - nơi mà bà Luyên được cấp đại học thứ nhất sử dụng bằng này để dự tuyển rồi học văn bằng 2 của học viện.

Tại Học viện Báo chí và tuyên truyền bà Luyên đã học tại Khoa học quản lý nhà nước tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Ngày 24/1/2019, Học viện Báo Chí và tuyên truyền cấp bằng cử nhân chuyên ngành mang số hiệu 007080 cho bà Luyên.

Theo Học Viện Báo chí và tuyên truyền, sau khi biết Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ban hành quyết định thu hồi bằng đã cấp cho bà Luyên nên ngày 5/12/2023 nhà trường đã ra quyết định số 6332-QĐ/HVBC&TT-ĐT thu hồi bằng tốt nghiệp của bà Luyên.

Tại một cuộc đấu giá khác, Bà Nguyễn Ngọc Luyên với vai trò Trưởng Ban kiểm phiếu.
Tại một cuộc đấu giá khác, Bà Nguyễn Ngọc Luyên với vai trò Trưởng Ban kiểm phiếu.

Như Báo PLVN đã đưa tin, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, bà Luyên còn chưa học hết Trung học phổ thông nên chưa có Bằng. Đến năm 2004, bà Luyên đã có hành vi thay ảnh của mình vào ảnh của em trai là Nguyễn Ngọc Luyến (SN 12/8/1978) trên Bằng phổ thông trung học do Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cấp ngày 01/12/1997. Đồng thời bà Nguyễn Ngọc Luyên đã sử dụng bằng tú tài này để nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thi tuyển và trúng tuyển Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương 1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên sau khi phát hiện bà Luyên có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng. Đến ngày 2/12/2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-ĐHSPHN2 theo đó thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp đại học đã cấp cho bà Nguyễn Ngọc Luyên, sinh ngày 12/8/1978, tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non năm 2009, đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học; số hiệu bằng: 00026300, số vào sổ cấp văn bằng 10214, ngày ký văn bằng: 10/4/2010, người ký văn bằng: Nguyễn Văn Mã.

Vẫn liên quan đến việc học của bà Luyên, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã ban hành công văn và khẳng định: Trường Đại học Luật Hà Nội không tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học ngành luật hình thức đào tạo từ xa; Bà Nguyễn Ngọc Luyên sinh ngày 12/8/1978 không có tên trong danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp Khóa 10 trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2012 và không có tên trong danh sách xét thi và công nhận tốt nghiệp trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2014.

Việc đăng ký lại khai sinh của UBND xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên đối với Nguyễn Ngọc Luyên là không đúng quy định

Liên quan đến sai phạm trong đăng ký lại khai sinh cho bà Nguyễn Ngọc Luyên, ngày 22/12/2023, Sở Tư pháp Bắc Giang đã ban hành công văn số 1969, cho biết Sở nhận được thông tin phản ánh liên quan đến sai phạm trong đăng ký khai sinh cho bà Nguyễn Ngọc Luyên.

Do đó, tại văn bản này, Sở Tư pháp Bắc Giang đề nghị UBND huyện Tân Uyên báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký lại khai sinh của UBND xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên cho bà Nguyễn Ngọc Luyên, sinh ngày 12/8/1978; kết quả thực hiện kiến nghị của Cơ quan CSĐT liên quan đến việc đăng ký lại khai sinh nêu trên.

Sở Tư pháp Bắc Giang yêu cầu huyện Tân Uyên báo cáo sự việc kèm theo hồ sơ, tài liệu và gửi về Sở trước ngày 18/12/2023.

Trước đó, trong văn bản trả lời người tố cáo vào tháng 11/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, cơ quan công an đã cấp chứng minh nhân dân (CMND) số 121516481 đối với Nguyễn Thị Luyên, sinh ngày 17/1/1976 theo tờ khai CMND ngày 25/9/2001 và cấp đổi CMND từ Nguyễn Thị Luyên sinh ngày 17/1/1976 thành Nguyễn Ngọc Luyên sinh ngày 12/8/1978 theo tờ khai CMND ngày 30/6/2006.

Cũng theo cơ quan CSĐT, Nghị định số 05/1999/NĐ-CP quy định việc thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh khi làm thủ tục đổi, cấp lại CMND thì công dân phải “xuất trình hộ khẩu thường trú; xuất trình quyết định thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh”. Tuy nhiên, cho đến tháng 2/2017 thì Công an TP Bắc Giang mới làm thủ tục thay đổi tên đệm, ngày tháng năm sinh cho Nguyễn Thị Luyên trên sổ hộ khẩu, vi phạm Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về CMND.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng khẳng định việc đăng ký lại khai sinh của UBND xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên đối với Nguyễn Ngọc Luyên là không đúng quy định theo khoản 3, điều 48 Nghị định 158/2005/NĐ-CP.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang kiến nghị UBND huyện Tân Yên rà soát lại thủ tục đăng ký lại khai sinh đối với Nguyễn Ngọc Luyên và xem xét trách nhiệm của những người có liên quan.

Đọc thêm