Tiếp vụ “phát điên tự vẫn sau khi đi spa” tại Hải Dương: Công an tìm người đã đến cơ sở Dung Tuyền làm các dịch vụ thẩm mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau gần 1 năm kể từ khi nhận đơn tố giác của công dân về hành vi của chủ spa thực hiện tiểu phẫu thẩm mỹ khi chưa có giấy phép, chưa đủ điều kiện, khiến khách hàng bị biến chứng, hệ lụy khôn lường; mới đây, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã có Thông báo tìm người đã đến cơ sở Dung Tuyền làm các dịch vụ thẩm mỹ.
Chưa đầy 1 tháng nữa là tròn 1 năm bà Bích tử vong.
Chưa đầy 1 tháng nữa là tròn 1 năm bà Bích tử vong.

Ngày 5/5/2023, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã có Văn bản số 03/CV-CAH để thông báo tìm người đã đến cơ sở spa Dung Tuyền làm các dịch vụ thẩm mỹ.

Theo văn bản, Công an huyện Kim Thành đang xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại cơ sở Spa Dung Tuyền (địa chỉ tại đội 3, thôn Phù Tải 1, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (nay đã đổi tên thành Spa An Chi).

Để phục vụ công tác xác minh vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Công an huyện Kim Thành đề nghị Phòng Văn hoá - Thông tin, Đài Phát thanh huyện Kim Thành; Công an các xã, thị trấn thuộc huyện Kim Thành thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị những người đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở Spa Dung Tuyền từ ngày 1/1/2021 đến ngày 16/6/2022 trình báo tại Công an huyện Kim Thành, địa chỉ: số 27 Thống Nhất, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Thiện Toàn - cán bộ thụ lý vụ việc, số điện thoại 0904.248.373) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nghi án tự tử do hậu quả của thẩm mỹ

Trước đó, như đã thông tin, Báo PLVN nhận được đơn của anh Nguyễn Trọng Hoàng (ngụ xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) phản ánh về việc mẹ anh là bà Phạm Thị Bích (SN 1972) đã nhảy sông tự vẫn, sau khi thực hiện việc phun mày và xăm môi tại một tiệm làm đẹp (spa) trên địa bàn xã Kim Đính và bị biến chứng.

Anh Hoàng cho rằng, đầu 2021, sau khi thực hiện phun mày và xăm môi tại cơ sở spa Dung Tuyền tại đội 3, xã Kim Đính, bà Bích được bà chủ spa giới thiệu dịch vụ và tư vấn việc bóc mỡ, nhấn mí mắt dưới.

“Do tin tưởng vì vừa phun mày và xăm môi thành công, lại được tư vấn, giới thiệu nhiệt tình nên mẹ tôi đã đồng ý để nhân viên spa này làm tiểu phẫu bóc mỡ, nhấn mí mắt dưới mà không biết họ có giấy phép hay đủ điều kiện, đủ chuyên môn để làm không? Sau khi làm xong và về đến nhà, mắt mẹ tôi bắt đầu đỏ, rất đau và rát” - anh Hoàng nói.

Cũng theo lời anh Hoàng, trước diễn biến xấu trên, mẹ anh gọi điện cho chủ spa để hỏi và chủ cơ sở được cho là giải thích “mới làm nên như vậy, chứ không sao cả”.

Những ngày tiếp theo, tình trạng mắt bị đỏ, đau rát không thuyên giảm, bà Bích tiếp tục liên hệ chủ spa để được tư vấn về tình trạng của mình, thì được trả lời “sau mấy tháng nữa là khỏi”. “Nhiều ngày sau đó, tình trạng của mẹ tôi ngày càng nặng thêm. Liên lạc với chủ spa cũng không được nữa”, anh Hoàng kể lại trong đau buồn.

Bà Bích được gia đình đưa đến Bệnh viện huyện Kim Thành khám và chữa trị nhưng những cơn đau vẫn không giảm. Gia đình tiếp tục đưa bà Bích đến Bệnh viện Mắt Hải Phòng, Bệnh viện 103, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Mắt Trung ương để chạy chữa.

Trong thời gian đó, một người thân của gia đình cho rằng đã gọi điện cho chủ spa để thông báo tình trạng của bà Bích. Chủ spa được cho là đã xác nhận chính tay mình “bóc mỡ nhấn mí mắt dưới” cho bà Bích.

Về phía bà Bích, mặc dù được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng tình trạng sức khoẻ ngày một nặng, tinh thần vì thế cũng ảnh hưởng nặng nề và có dấu hiệu bị trầm cảm. Lo lắng cho sức khoẻ của bà Bích nên gia đình tiếp tục đưa đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương chữa trị.

Anh Hoàng kể: “Đến ngày 16/6/2022, mẹ tôi có lẽ vì quá đau đớn và uất ức, trong khi cơ sở spa lại thoái thác trách nhiệm khiến mẹ tôi rơi vào tuyệt vọng. Cùng với hoàn cảnh gia đình khó khăn khi phải đi vay lãi để lấy tiền chạy chữa nên mẹ tôi đã nhảy sông tự tử”.

Công an huyện vào cuộc

Trước cái chết của bà Bích, ngày 30/8/2022, anh Hoàng có đơn gửi Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tố giác hành vi của cơ sở spa đã làm bóc mỡ nhấn mí mắt dưới cho mẹ mình gây biến chứng và dẫn đến những hệ lụy như trên.

Ngày 13/3/2023, anh Hoàng nhận được Thông báo 402/TB-CAH của Công an huyện Kim Thành với nội dung, sau khi tiếp nhận đơn, Công an huyện đã xác minh, tiến hành mời những người liên quan đến cơ quan Công an làm việc; nhưng đến nay vẫn chưa làm việc được với người liên quan. Công an huyện vẫn đang tiến hành xác minh làm rõ nội dung vụ việc. Thông báo do Thượng tá Phạm Khắc Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện, ký.

Đến ngày 16/3/2023, anh Hoàng tiếp tục đến Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) gửi đơn. Cùng ngày 16/3/2023, sau khi tiếp nhận đơn của anh Hoàng, Trụ sở tiếp công dân Trung ương của Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản 365/TSTCDTW-TTCP hướng dẫn anh Hoàng liên hệ hoặc gửi đơn đến Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để được xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.

Về phía cơ quan điều tra, trả lời PV, ông Nguyễn Thiện Toàn, cán bộ Công an huyện Kim Thành, người trực tiếp được giao thụ lý vụ việc, cho biết, chủ spa đã lấy chồng và ở xã Đồng Cẩm (huyện Kim Thành - PV), Công an huyện đã nhiều lần xác minh và triệu tập đến trụ sở để làm việc; nhưng người này không nhận giấy, cũng không đến. “Chúng tôi đang có kế hoạch báo cáo lãnh đạo để tính toán, tiếp tục triệu tập người này để giải quyết đơn”, ông Toàn nói.

Luật sư nói gì?

Từ góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng phân tích, trong sự việc có nhiều điểm “lạ”. Bởi, việc chủ Spa nhiều lần bị triệu tập nhưng cố tình không đến làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra là có dấu hiệu của sự coi thường pháp luật.

Về phía cơ quan điều tra, khi xác định được người bị triệu tập có địa chỉ cụ thể ở ngay tại địa phương thì có thể áp dụng biện pháp dẫn giải, áp giải theo Điều 127 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Thế nhưng, trong gần 1 năm qua, việc này vẫn chưa được thực hiện.

“Một điểm “lạ” nữa là Công an huyện Kim Thành nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Trọng Hoàng vào ngày 30/8/2022, đến nay đã gần 1 năm nhưng vụ việc vẫn chưa điều tra xong, có dấu hiệu quá thời hạn so với quy định của pháp luật” - Luật sư Hiếu nhấn mạnh.

Cũng theo Luật sư Hiếu, việc Cơ quan CSĐT, Công an huyện Kim Thành thông báo tìm kiếm những người đã sử dụng dịch vụ của Spa là hoạt động thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ hoạt động điều tra làm sáng tỏ vụ án theo quy định căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Đọc thêm