Tổ chức cho người Trung Quốc ở trái phép, anh rể "dắt" em vợ vào tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dù biết 8 người Trung Quốc không có thị thực, không có hộ chiếu nhưng Tuấn và Trang vẫn tìm nhà cho những người này cư trú trái phép tại Đà Nẵng để thu lợi bất chính.
2 bị cáo tại phiên tòa.
2 bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 19/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1992, ngụ quận Hải Châu) 5 năm tù và Trần Nhật Minh Tuấn (SN 1984, ngụ quận Sơn Trà) 6 năm tù cùng về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Theo cáo trạng, ngày 24/7/2020, Công an Đà Nẵng kiểm tra cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại căn nhà ở đường Bùi Viện, phát hiện 8 người Trung Quốc đang lưu trú không có thị thực, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Họ gồm: Wang Chao Feng (28 tuổi), Lin Qing Chi (44 tuổi), Wang Pei Shan (27 tuổi), Long Zhi Yong (29 tuổi), Wang Ping Zhong (32 tuổi), Wang Dong (31 tuổi), Zhan Ai Yan (32 tuổi) và Wang Yuan Zhong (37 tuổi).

Kết quả điều tra cho thấy, thông qua sự giới thiệu của Trang, Tuấn (anh rể Trang) quen biết Chen Hailin (còn gọi là A Xưng, quốc tịch Trung Quốc).

Tháng 6/2020, A Xưng liên hệ qua Wechat nhờ Tuấn thuê nhà cho một nhóm người Trung Quốc. Tuấn tìm được nhà trên đường Sơn Thủy Đông 3 (quận Ngũ Hành Sơn) với giá 20 triệu đồng/tháng.

Dù biết tất cả không có hộ chiếu, thị thực, cư trú bất hợp pháp nhưng vì ham 2 triệu đồng tiền hoa hồng thuê nhà, nên Tuấn đã nói dối với chủ nhà là giấy tờ đang gia hạn, sẽ bổ sung đăng ký tạm trú sau để chủ nhà đồng ý. Sau đó, 8 người Trung Quốc dọn vào ở.

Nửa tháng sau, chủ đòi nhà, đòi giấy tờ, Tuấn lại nói dối sắp có nhưng chủ nhà không tin, không cho thuê. Ngày 20/7/2020, tình hình dịch COVID-19 căng thẳng, sợ công an kiểm tra nên Tuấn và Trang đi tìm thuê nhà trên đường Bùi Viện (quận Hải Châu) với giá 30 triệu đồng/tháng.

Cả hai kê khống giá thuê nhà với nhóm người Trung Quốc lên 40 triệu đồng/tháng, để ăn tiền chênh lệch 10 triệu đồng/tháng. Để lấy thêm tiền của người Trung Quốc, Trang bịa ra khoản 15 triệu đồng tiền "đảm bảo an ninh trật tự".

Sau khi nhóm người Trung Quốc dọn đến ở, chủ nhà đòi giấy tờ để đăng ký tạm trú. Đúng thời điểm này, cảnh sát đang kiểm tra tạm trú gắt gao, sợ bị bại lộ nên ngày 24/7/2020, Trang đã chủ động liên hệ với Phòng Xuất nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) để báo về việc số đối tượng Trung Quốc cư trú bất hợp tại nhà 2K Bùi Viện nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn đã 2 lần tổ chức cho 8 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính gần 67 triệu đồng. Còn Trang 1 lần tổ chức cho 8 người Trung quốc ở lại Việt Nam trái phép, nhận tiền hoa hồng 64 triệu đồng.

Tại tòa, 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo diễn ra lúc dịch COVID-19 phức tạp, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, gây bất ổn an ninh chính trị địa phương.

Hiện, 8 người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép đã bị Công an Đà Nẵng xử phạt hành chính và trục xuất về nước.

Đọc thêm