Tổ chức “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ nhất tại Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 20/4, tại TP Hội An, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND TP Hội An đã tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất, với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”.
Tỉnh Quảng Nam khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất.
Tỉnh Quảng Nam khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất.

Theo đó, hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất tại tỉnh Quảng Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23/4 tại Thư viện Thanh Hóa, số 131 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Hội An, với các hoạt động chính như: Trưng bày, triển lãm sách, xuất bản phẩm; Phiên chợ Sách lần thứ 9; Các hoạt động trải nghiệm về Sách; Chúng em cùng nhau khám phá Thư viện; Góp sách xây dựng tủ sách cộng đồng và Thư viện xanh; Các hoạt động giới thiệu sách, phát triển văn hóa đọc.

Trong khuôn khổ của Ngày hội sách, các đơn vị còn tổ chức hoạt động rung chuông vàng với chủ đề “Nhận diện tác giả, tác phẩm”; Vui cùng sách và tiếng Anh; Kể chuyện cho trẻ em với chủ đề: “Những chuyến du hành”; Giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm và Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa đọc”.

Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết, nhận thấy tầm quan trọng của việc đọc, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg, theo đó ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc trên phạm vi toàn quốc.

Các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam không chỉ đem lại không gian văn hóa thú vị, vui tươi và bổ ích cho người yêu sách mà còn tạo điều kiện tốt nhất giúp cán bộ, nhân dân quan tâm hơn nữa đến văn hóa đọc, nâng cao tri thức phục vụ công tác, học tập, nghiên cứu.

Đồng thời, càng có nhiều hoạt động có chiều sâu dành cho văn hóa đọc từ các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương cùng chung tay đưa nhiều sách hay, giá trị đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Đây cũng là dịp kỷ niệm Ngày Sách và bản quyền Thế giới diễn ra vào ngày 23 tháng 4 hằng năm do UNESCO tổ chức nhằm thúc đẩy việc đọc, xuất bản sách và quyền tác giả.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Nam cũng hy vọng, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I tại tỉnh Quảng Nam năm 2022 sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều niềm vui, tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn đọc nâng cao nguồn tri thức, phục vụ cho công tác, học tập nghiên cứu, bồi bổ kiến thức, kỹ năng của mình.

Đọc thêm