TP. Bạc Liêu tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vào năm 2022

(PLVN) - Trong năm qua, thành phố Bạc Liêu gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Thành ủy, cùng với phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh. Bên cạnh đó, cùng với sự tâm huyết của cả hệ thống chính trị thành phố với mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định.

16/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch

Thực hiện Nghị quyết của HĐND TP. Bạc Liêu về “Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”, đến nay thành phố đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, nền kinh tế tiếp tục giữ vững tăng trưởng ngay trong hoàn cảnh phải ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong đó có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch.

Đến nay, tổng thu ngân sách đạt 365/390 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu tư người đạt 97 triệu đồng/người, đạt 100% so kế hoạch; tổng chi ngân sách nhà nước 527.944.000.000 đồng, đạt 112,58% so kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thuý.

Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thuý cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND TP. Bạc Liêu đã chủ động cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố. Tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021 cho các phòng, ban ngành và các địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt, nhiều lĩnh vực sản xuất tiếp tục tăng trưởng khá. Đơn cử như trong sản xuất công - thương nghiệp, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn cố gắng duy trì sản xuất - kinh doanh và chủ động xây dựng các phương án ứng phó. Cũng như chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục hồi sản xuất khi dịch bệnh được kiểm soát, phù hợp với điều kiện bình thường mới nên hoạt động công - thương nghiệp giữ được tăng trưởng khá”.

“Đạt được những kết quả quan trọng trên là do Thành ủy, UBND TP. Bạc Liêu đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 được triển khai thực hiện có hiệu quả. UBND TP. Bạc Liêu đã tập trung triển khai đồng bộ, thực hiện quyết liệt trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng đô thị” - Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thuý nhấn mạnh.

TP. Bạc Liêu sẽ tập trung phát huy thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (Một góc TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố như: sản xuất nông - lâm, thủy sản thiếu bền vững và việc tiêu thụ nông sản, thủy sản gặp nhiều khó khăn; giá cả nguyên liệu đầu vào trong sản xuất nông - lâm, thủy sản tăng cao, trong khi giá sản phẩm đầu ra lại giảm; lưu thông hàng hóa có lúc, có nơi bị ách tắc cục bộ và một số chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa bị gián đoạn; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phát triển còn chậm so với yêu cầu…

Khắc phục khó khăn và giữ vững tăng trưởng kinh tế

Với quyết tâm khắc phục khó khăn và giữ vững tăng trưởng kinh tế năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thuý cho biết: Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, tập trung thu hút đầu tư và huy động nhiều nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa thủ tục có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố, trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đẩy mạnh việc phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả bền vững, thật sự là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác, không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên.

Trồng hẹ bông đã giúp nhiều bà con nông dân trên địa bàn xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) thoát nghèo bền vững.

Thu hoạch tôm của Tập đoàn Việt – Úc (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu).

Đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản hiện có; chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ các hợp tác xã có khả năng khôi phục lại sản xuất và hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện để các hợp tác xã liên kết, hỗ trợ, hợp tác, ứng dụng chuyển giao kỹ thuật, tiếp cận công nghệ tiên tiến, thật sự làm cơ sở để thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển; quan tâm hỗ trợ công tác đào tạo, vay vốn sản xuất, kinh doanh cho các hợp tác xã…

Đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc theo tinh thần các Nghị quyết của tỉnh và thành phố; tập trung tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho thành phố; bảo đảm các chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; phát triển mạnh các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xứng tầm là trung tâm kinh tế của tỉnh.

Năm 2022: Chỉ tiêu kinh tế: Thương mại - dịch vụ 48,25%; Công nghiệp - xây dựng 42,15%; Nông nghiệp - thủy sản 9,6%.

GRGP bình quân đầu người 111,5 triệu đồng; Thu ngân sách (trong cân đối) 385 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách (trong cân đối) 480 tỷ 648 triệu đồng; Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng 56.100 tấn. Trong đó: Tôm 33.115 tấn; Cá và thủy sản khác 22.985 tấn.

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: 03 trường (Trong đó: Tái công nhận Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc); Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân ≥ 95%; Xây dựng nông thôn mới: Xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông được công nhận “Xã nông thôn mới nâng cao”; Xã Hiệp Thành được công nhận “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Đọc thêm