TP HCM xác định "quyết liệt hơn nữa" để khống chế dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 7/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thường trực Ban Chỉ đạo đã dự cuộc giao ban trực tuyến với TPHCM về công tác phòng, chống dịch.
TP HCM xác định "quyết liệt hơn nữa" để khống chế dịch

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, đến nay, TPHCM đã bước vào ngày thứ 72 của đợt dịch thứ tư, ngày thứ 38 thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, chủ động, đồng bộ để khống chế, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; truy vết, cách ly, phong toả cục bộ nhiều khu vực, dừng nhiều hoạt động không thiết yếu. Đến nay, 22 quận, huyện tiến hành phong toả 107 điểm và áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số phường, xã.

Với diễn biến dịch bệnh hiện nay, TPHCM đã chuẩn bị phương án để nâng năng lực điều trị từ 10.000 lên 20.000 bệnh nhân theo mô hình 3 cấp độ; chuẩn bị 30.000 chỗ cách ly F1…

Cùng với đó, TP đã thẩm định xong và tổ chức cho 43 doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao với 56.000 lao động theo phương thức vừa cách ly tại chỗ vừa sản xuất theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của đợt dịch lần này cùng với mật độ dân số rất cao, mức độ giao thương rất lớn nên công tác kiểm soát dịch bệnh của TP HCM gặp nhiều thách thức.

TP HCM xác định cần phải quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Đây là cuộc chiến thực sự. TP HCM hy sinh lợi ích ngắn hạn để bảo đảm sức khoẻ, tính mạng cho nhân dân, sự phát triển lâu dài.

Đầu cầu TP Hồ Chí Minh tại cuộc giao ban với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Đầu cầu TP Hồ Chí Minh tại cuộc giao ban với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Để sẵn sàng cho việc thực hiện giãn cách toàn TP theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, TP đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để bảo đảm đời sống sinh hoạt của người dân không bị xáo trộn và ảnh hưởng.

Hiện TPHCM đã tạm dừng hoạt động 3 chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức, một số chợ truyền thống. TPHCM đã kích hoạt chương trình bình ổn thị trường. Để bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hoá, nhu yếu phẩm cho người dân TP, các hệ thống siêu thị phân phối lớn gia tăng năng lực dự trữ, bán hàng với khoảng 120.000 tấn lương thực, thực phẩm 1 tháng.

Tiểu thương, thương nhân 3 chợ đầu mối được tập huấn, hướng dẫn tổ chức tiếp nhận 4.000-5.000 tấn rau quả, thực phẩm bằng phương thức giao dịch trực tuyến. Tại những chợ truyền thống còn hoạt động được, bố trí di chuyển 1 chiều, hoạt động cách ngày. Thành phố tổ chức các điểm bán hàng hỗ trợ, đi chợ thay, gia tăng mua sắm trực tuyến, tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân không phải mua sắm, tích trữ hàng hoá, tập trung đông người tại siêu thị.

Phát huy năng lực cung ứng của 106 siêu thị, 124 chợ truyền thống (áp dụng phương thức tem phiếu, ra vào chợ theo 1 chiều nhất định, giảm 50% số lượng tiểu thương, chợ hoạt động cách ngày…), trên 2.000 siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và 28 điểm bán ở các địa phương.

TP đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để bảo đảm đời sống sinh hoạt của người dân không bị xáo trộn và ảnh hưởng. Ảnh minh họa: thuonggiaonline

TP đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để bảo đảm đời sống sinh hoạt của người dân không bị xáo trộn và ảnh hưởng. Ảnh minh họa: thuonggiaonline

TP thành lập đội tình nguyện hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, không có điện thoại thông minh để mua sắm trực tuyến. Với hệ thống dự trữ đầy đủ hàng hóa cung ứng cho người dân, thành phố yêu cầu người dân không tập trung đông người mua sắm hàng hóa.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải TP đã chuẩn bị kế hoạch hoạt động giao thông vận tải trên đường bộ, đường thủy trên địa bàn, trong đó, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng ô tô, trừ các trường hợp xe vận chuyển cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân…; một số phương tiện chở người dân đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cần thiết.

TP đang tổ chức đội taxi sẵn sàng phục vụ người dân khi người dân đi cấp cứu; phối hợp với các địa phương lân cận trong việc tổ chức giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa được liên tục và thông suốt.

Cùng với đó, TP ban hành phương án thay đổi phương thức làm việc cho các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn, đã được áp dụng từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND.

TP giao Sở Y tế chuẩn bị kế hoạch để kiểm soát dịch ở mức cao hơn trong thời gian tới cùng với sự hỗ trợ của Bộ Y tế về nhân lực (10.000 cán bộ y tế, bác sĩ) và thiết bị. Thành lập các đội truy vết dịch bệnh, các lực lượng tăng cường điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch theo quy trình 5 bước;…

Đại diện Tổ Thông tin đáp ứng nhanh phục vụ phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo cho biết qua phân tích dữ liệu dịch tễ cho thấy các nguồn lây nhiễm phát tán nhiều nhất là ở các chợ, siêu thị, vì vậy, TP HCM phải khẩn trương ưu tiên xét nghiệm tất cả những người hoạt động trong hệ thống này. TP cũng phải thực hiện các giải pháp để trả kết quả xét nghiệm nhanh chóng, chính xác, xét nghiệm được đến đâu thì lấy mẫu đến đó.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý về công tác phòng dịch COVID-19 tại TP HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý về công tác phòng dịch COVID-19 tại TP HCM.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý khi giãn cách xã hội toàn TP HCM theo Chỉ thị 16/CT-TTg, trong điều kiện mật độ dân số đông, các địa phương xung quanh chưa thực hiện tương tự thì các bộ, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với TP, tạo điều kiện tối đa trong lưu thông hàng hoá, hoạt động sản xuất.

“Phải tận dụng triệt để những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để khống chế các ổ dịch. Đội ngũ chống dịch có trình độ chuyên môn cao so với mặt bằng chung nên cần phát huy sáng tạo, cách làm của TP. Những gì thực tiễn còn khác so với hướng dẫn, quy định cứng thì Thành phố mạnh dạn thí điểm, triển khai. Tinh thần là hiệu quả trên hết”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đọc thêm