TP. Kon Tum đẩy mạnh phong trào hỗ trợ thẻ BHYT cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhằm tiếp tục hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh dân tộc thiểu số không có điều kiện mua và tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), trong năm 2021 – 2022 UBND thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT vận động, hỗ trợ mua 776 thẻ với trị giá hơn 200 triệu đồng cấp cho học sinh. Đây là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để các em có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.
Đại diện cán bộ trường THCS Nguyễn Huệ trao tặng thẻ BHYT cho học sinh trường THCS Chư Hreng, xã Chư Hreng, TP. Kon Tum.
Đại diện cán bộ trường THCS Nguyễn Huệ trao tặng thẻ BHYT cho học sinh trường THCS Chư Hreng, xã Chư Hreng, TP. Kon Tum.

Nhận thấy, không có thẻ BHYT, học sinh sẽ bị thiệt thòi khi không được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ chính sách BHYT. Mặt khác, nếu không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao, không có thẻ BHYT, gia đình của các em sẽ đối mặt với những khoản chi phí khám chữa bệnh lớn, ảnh hưởng tới kinh tế của gia đình cũng như quá trình khám chữa bệnh của các em.

Trong đó, khi tham gia BHYT các em học sinh sẽ được hưởng quyền lợi từ Quỹ BHYT trong việc chi trả các chi phí khi đi khám bệnh, chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình khi không may bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải điều trị bệnh có chi phí lớn. Đặc biệt là học sinh DTTS, Học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở vùng ven, vùng xa của thành phố không có điều kiện để mua được thẻ BHYT.

Cán bộ quản lý và phụ huynh các trường nội thị trao 160 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường TH Kim Đồng, xã Iachim, TP. Kon Tum.

Cán bộ quản lý và phụ huynh các trường nội thị trao 160 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường TH Kim Đồng, xã Iachim, TP. Kon Tum.

Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, ông Thái Khắc Hòa – Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum cho biết “Việc vận động mua BHYT cho học sinh vùng đồng bào DTTS là một việc làm nhân văn, mang nhiều ý nghĩa đến với học sinh DTTS là sự động viên kịp thời của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành trên địa bàn thành phố. Qua đó, giúp các em được chăm sóc sức khỏe, đề phòng các rủi ro trong cuộc sống, giảm khó khăn khi không may bị ốm đau, bệnh tật”.

Trong năm 2021 - 2022 vừa qua Phòng GD&ĐT thành phố đã tăng cường vận động các nguồn tài trợ, xã hội hóa nhằm hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị. Phát động phong trào trong các đơn vị trường học thuận lợi, học sinh có điều kiện thuận lợi hơn giúp đỡ, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho học sinh có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn ở vùng ven, vùng DTTS để tất cả học sinh của thành phố có đủ điều kiện được khám và chữa bệnh và thụ hưởng chính sách BHYT.

Thời gian tới, UBND thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT học sinh; khẳng định BHYT học sinh là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật, học sinh phải tham gia BHYT đúng, đủ theo quy định cho CBQL, GV, NV, Phụ huynh học sinh, học sinh của trường biết và thực hiện nhằm đảm bảo 100% học sinh thuộc đơn vị được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

Tăng cường vận động các nguồn tài trợ, xã hội hóa nhằm hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị. Phát động phong trào trong các đơn vị trường học thuận lợi, Học sinh có điều kiện thuận lợi hơn giúp đỡ, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho học sinh có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn trong nhà trường; giúp đỡ học sinh DTTS các trường có hoàn cảnh khó khăn ở vùng ven, vùng DTTS để tất cả học sinh của thành phố có đủ điều kiện được khám và chữa bệnh và thụ hưởng chính sách BHYT./.

Đọc thêm