Triệt xóa đường dây ma túy nguy hiểm ở Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau những ngày dài liên tục thu thập thông tin, đeo bám, tối 18/2, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tiến hành truy bắt nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm.
Một số tang vật của vụ án
Một số tang vật của vụ án

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 18/2, các trinh sát tiến hành truy đuổi các đối tượng đang tháo chạy trên xe ô tô 4 chỗ hiệu Hyundai hướng về phía Bắc Nha Trang. Sau quãng đường dài tháo chạy, khi tới trước số nhà 169 đường 2/4 (đoạn thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), chiếc xe 4 chỗ đã phải khựng lại khi bị các trinh sát sử dụng xe gắn máy, súng ngắn để thị uy và chặn lại.

Vừa dừng xe, nhóm tội phạm, gồm: Trần Ngọc Thanh Hậu (SN 2004), Đoàn Vũ Đình Hải (SN 1988), Nguyễn Văn Dương (SN 2003), Nguyễn Thành Long (SN 1998, cùng ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) toan bung cửa thoát thân, nhưng tất cả đã bị khống chế trong giây lát.

Kiểm tra trên người Long, tổ công tác nhanh chóng thu giữ 70 viên thuốc lắc, trong hộc xe ô tô có 1 cân điện tử mini.

Cùng thời điểm này, tổ công tác thứ 2 của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang đã quyết định đột kích căn hộ cho thuê nằm trong hẻm 12 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phước Hòa, TP Nha Trang). Tại đây, 2 đối tượng cộm cán về thuốc lắc, ma túy đời mới là Phan Quốc Toàn và Ngô Thành Đạt (cùng SN 1988, ngụ thị xã Ninh Hòa) đã bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra trên người Đạt và căn hộ 2 đối tượng thuê, lực lượng chức năng thu giữ 6 túi ma túy, 250 viên thuốc lắc.

Trong khi đó, tại khu vực trước quán karaoke Avarta trên đường 2/4, (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), mũi công tác thứ 3 đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Trong (SN 1992, ngụ thị xã Ninh Hòa) đang trên đường đưa ma túy đi tiêu thụ bằng xe gắn máy. Khám xét trên người Trong, lực lượng chức năng thu giữ 10 viên thuốc lắc, 7 gói ma túy.

Công an TP Nha Trang sau đó đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trong và thu giữ thêm 34 viên thuốc lắc, 1 túi ma túy khay.

Còn tại khu vực cây xăng Mả Vòng, mũi công tác thứ 4 cũng đã bắt giữ Nguyễn Tấn Di (SN 1997, ngụ thị xã Ninh Hòa) đang trên đường tẩu thoát bằng xe SH.

Tiến hành đấu tranh, khai thác nóng, Di khai đã đặt mua thuốc lắc, ma túy từ một đối tượng ngụ ở TP HCM gửi theo dịch vụ của các nhà xe khách đường dài. Sau khi có được ma túy, Toàn và Đạt sẽ bán cho các mắt xích như Long, Trong.

Vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm