Trưng bày “Chu Văn An - Thượng tường Sơn Đẩu” tại Văn Miếu

(PLVN) - Tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa khai mạc trưng bày chuyên đề “Chu Văn An - Thượng tường Sơn Đẩu”.
Các Đại biểu tham quan khu trưng bày. Ảnh: TTXVN.
Các Đại biểu tham quan khu trưng bày. Ảnh: TTXVN.

Diễn ra từ ngày 16/11 đến hết ngày 31/12/2020, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 650 năm Ngày mất của danh nhân Chu Văn An (1370-2020); thiết thực tôn vinh truyền thống hiếu học, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Trưng bày chuyên đề “Chu Văn An - Thượng tường Sơn Đẩu” với ý nghĩa tôn vinh thầy giáo Chu Văn An như núi Thái Sơn, sao Bắc Đẩu của trường Quốc Tử Giám, được thể hiện bằng những tài liệu, hiện vật, hình ảnh, hình vẽ tiêu biểu với hai phần nội dung: Túc thanh cao - giới thiệu về con người, nhân cách, sự nghiệp giáo dục của Danh nhân Chu Văn An; Gương thầy sáng mãi - giới thiệu về Quốc Tử Giám; hoạt động tôn vinh Danh nhân Chu Văn An; học tập và phát huy tinh thần của thầy giáo Chu Văn An hiện nay. 

Đọc thêm