Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  "Cần quan tâm hỗ trợ sau thoát nghèo cho người dân một cách bền vững" là nhấn mạnh của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khi tiếp xúc cử tri huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng ngày 16/11.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao đổi với cử tri huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao đổi với cử tri huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ hai, cử tri đã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao về kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV mặc dù do dịch bệnh COVID-19 nhưng đã có sự đổi mới trong họp trực tuyến kết hợp trực tiếp, kỳ họp đã đạt yêu cầu, chất lượng đề ra.

Qua theo dõi trên truyền hình trực tiếp, qua báo chí, cử tri xã Lát rất phấn khởi vì sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của các Đại biểu Quốc hội, của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trong công tác xây dựng pháp luật, trong chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng, đi thẳng vào những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội, Nhân dân hết sức quan tâm, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước.

Cử tri kiến nghị với Đại biểu Quốc hội về các nội dung còn khó khăn như: quy hoạch 3 loại rừng, cấp quyền sử dụng đất, hệ thống nước sạch, thủy lợi phục vụ tưới tiêu, đường giao thông thôn Păng tin xuống cấp, các công trình giao thông triển khai chậm gây khó khăn đi lại, vận chuyển nông sản của bà con; Việc đền bù bồi thường khi đất bị thu hồi trong dự án thủy điện Đạ Dâng Đạ Ch’Mo còn thiếu, còn chậm khiến người dân rất bức xúc đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các cấp quan tâm giải quyết…

Cử tri xã Lát, huyện Lạc Dương nêu kiến nghị đến đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Cử tri xã Lát, huyện Lạc Dương nêu kiến nghị đến đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị chính đáng của người dân và giải trình làm rõ thêm một số nội dung về hệ thống nước sạch, hệ thống thủy lợi. Về chậm cấp quyền sử dụng đất liên quan đến quy hoạch 3 loại rừng mới là vấn đề chung của tỉnh, trong đó Lạc Dương là huyện có diện tích đất rừng rất lớn, sắp tới huyện sẽ sớm chỉ đạo, đề nghị với diện tích đất ổn định trong dân sẽ sớm đo đạc để cấp sổ cho dân, còn những diện tích lấn chiếm sẽ xử lý sau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cũng tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và thông tin chi tiết, cụ thể về các nội dung liên quan để cử tri và Nhân dân rõ thêm, nhất là về quy hoạch 3 loại rừng, về đường giao thông, về tái định cư thuộc dự án thủy điện…

Trao đổi với cử tri, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp thu, ghi nhận đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tâm và giải trình thấu đáo của tỉnh, huyện về các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý cần quan tâm hỗ trợ sau thoát nghèo cho người dân một cách bền vững. Liên quan đến chế độ chính sách phụ cấp cán bộ chuyên trách, Chính phủ, Nhà nước đã rất quan tâm và sắp tới cũng sẽ nghiên cứu, điều chỉnh thêm mức phụ cấp cho cán bộ cơ sở bán chuyên trách vì đội ngũ này rất vất vả. Quốc hội sẽ thực hiện nâng lương hưu cho những người nghỉ hưu trước 1945.

Ông Phan Đình Trạc mong rằng thời gian tới Đảng ủy – Chính quyền và Nhân dân xã Lát tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai.

Trước đó, sáng 15/11, ông Phan Đình Trạc và Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã cóp dịp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tại huyện Đức Trọng. Kết thúc hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Phan Đình Trạc đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình về những nội dung bà con cử tri kiến nghị, liên quan đến các dự án sân Golf Đạ Ròn, dự án hồ Ta Hoét, dự án hồ Tuyền Lâm… Đồng thời, ông đề nghị huyện Đức Trọng sớm xác định thời gian thu hồi đất, bố trí đất tái định canh để bà con yên tâm.

Cử tri TP Đà Lạt nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với các ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Cử tri TP Đà Lạt nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với các ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiếp xúc cử tri tại TP Đà Lạt. Tại buổi tiếp xúc, Cử tri kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về chế độ, chính sách cho cán bộ y tế, về nhân lực, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, nhất là trong điều trị bệnh Covid-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, qua đó giúp đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Trao đổi với cử tri, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao các ý kiến góp ý, kiến nghị, đề nghị của cử tri thành phố Đà Lạt. Đồng thời ông cũng trao đổi, giải thích rõ thêm về những bất cập trong lĩnh vực thông tin mạng xã hội, tinh giản biên chế, kiến trúc quy hoạch và một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tối ngày 15/11, Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), Trưởng ban Nội chính Trương ương Phan Đình Trạc, đã đến thăm, tặng quà Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh, phường 9, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và bà con nhân dân nơi đây đã đạt được trong thời gian qua. Nhất là tinh thần giúp nhau phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn trước đại dịch COVID-19 và giữ vững danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu.

Đọc thêm