Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Quảng Ninh xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/6, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với nhiều đổi mới, công tác đoàn và phong trào thanh niên của BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được những thành tích nổi bật thể hiện trên nhiều lĩnh vực.
Các đoàn viên BĐBP tỉnh Quảng Ninh tích cực tham gia hỗ trợ bà con vùng biên giới xây dựng nông thôn mới.
Các đoàn viên BĐBP tỉnh Quảng Ninh tích cực tham gia hỗ trợ bà con vùng biên giới xây dựng nông thôn mới.

Hằng năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng các nghị quyết lãnh đạo toàn diện công tác biên phòng, trong đó, xác định chủ trương lãnh đạo công tác thanh niên là nội dung quan trọng để rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Bộ Chỉ huy có kế hoạch công tác quần chúng, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Quá trình triển khai, Đảng ủy BĐBP tỉnh và các chi, đảng bộ trực thuộc đều xây dựng quy chế lãnh đạo đối với công tác thanh niên phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những quan điểm, tư tưởng của Đảng đối với công tác thanh niên, về vai trò, vị trí, tầm quan trọng đối với chiến lược công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Từ đó xác định tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để công tác đoàn và phong trào thanh niên trong đơn vị không ngừng phát triển.

Nét nổi bật của các phong trào là 100% tổ chức, cơ sở đoàn trực thuộc đã xây dựng và duy trì hoạt động ít nhất 1 mô hình, công trình thanh niên, hoặc đảm nhiệm phần việc thanh niên. Tiêu biểu là các mô hình “Đoạn đường biên, cột mốc thanh niên quản lý”, “Tổ tuần tra thanh niên bảo vệ biên giới, biển đảo”, “Vọng gác thanh niên”, “Tổ Điều lệnh thanh niên quản lý”…

Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu thanh niên của BĐBP tỉnh dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII.
Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu thanh niên của BĐBP tỉnh dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII.

Trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) luôn xung kích, tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xung kích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ đơn vị đã tham gia bắt giữ và xử lý trên 1.241 vụ vi phạm hành chính, vi phạm trong các lĩnh vực thương mại, hải quan, khoáng sản, ANTT, khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép với tổng trị giá hàng hóa trên 12 tỷ đồng; tham gia bắt và xử lý 41 vụ/45 đối tượng/267.693,706 gam hêrôin và 10 vụ vận chuyển vũ khí, thuốc nổ, tài liệu mật, văn hoá phẩm đồi trụy trái phép qua biên giới; tham gia xử lý 553 vụ/2.080 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, xử phạt gần 1 tỷ đồng.

Các tập thể, cá nhân của Đoàn BĐBP tỉnh vinh dự nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.
Các tập thể, cá nhân của Đoàn BĐBP tỉnh vinh dự nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu xuất hiện đại dịch COVID- Đ19, lực lượng ĐVTN đơn vị đã hăng hái, xung phong, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ. Nhiều người đã phải hy sinh những tình cảm cá nhân, gia đình, ngày đêm kiên trì, khắc phục khó khăn gian khổ bám trụ nơi tuyến đầu biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập khẩu trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập cộng đồng. Phong trào Đoàn của đơn vị cũng gắn với phong trào của thanh niên địa phương, như đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố QP-AN ở địa phương.

Cùng ngày, tại TP Hạ Long, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh lần thứ XV, giai đoạn 2022-2027, với sự tham gia của 100 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 400 đoàn viên thanh niên BĐBP tỉnh. Với khẩu hiệu “Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh Quảng Ninh đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khát vọng, phát triển”.

Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã tích cực học tập và rèn luyện nâng cao sức khỏe, đạo đức và tri thức, có trình độ lý luận chính trị, nắm chắc pháp luật, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, phấn đấu vươn lên để tiến bộ và trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đại hội đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Đoàn BĐBP tỉnh đã vinh dự nhận bằng khen, giấy khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2022.

Đọc thêm