Tuyên Quang bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/6, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp kỳ thứ nhất và bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Lãnh đạo UBND và các thành viên UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo UBND và các thành viên UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã bầu bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa 19, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Bầu ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026..

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Nghị quyết về số lượng Ủy viên các ban của HĐND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND Tuyên Quang phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trước Đảng, trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ông Chẩu Văn Lâm yêu cầu, ngay sau kỳ họp, các đơn vị được phân công nhanh chóng ổn định tổ chức, rà soát, ban hành các quy định, quy chế làm việc. Đồng thời sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để khẩn trương thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đọc thêm